Tranh cãi quanh cuốn sách của “kháng chiến quân” về Tổng thống Trump

VOV.VN - Nội dung cuốn sách có tên “Một lời cảnh báo” của tác giả “ẩn danh” được Washington Post tiết lộ chưa đầy 2 tuần trước khi nó lên kệ vào 19/11 tới.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đã coi làn sóng từ chức 2018 như một “cuộc tự sát quy mô lớn lúc nửa đêm” để gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách quản lý của Tổng thống Trump, nhưng phản đối điều này vì họ tin rằng nó sẽ chỉ gây bất ổn cho chính phủ vốn đã bấp bênh, theo cuốn sách mới của một tác giả giấu tên.

Cuốn sách có tên “Một lời cảnh báo” của tác giả “ẩn danh” dự kiến sẽ lên kệ vào 19/11. Ảnh: Bloomberg

Góc nhìn gây tranh cãi

Trong cuốn sách có tên “Một lời cảnh báo” của “Anonymous” (có nghĩa là ẩn danh) mà Washington Post có được trước khi nó ra mắt, tác giả - chỉ được mô tả là “quan chức cấp cao trong chính quyền Trump” -  đã phác họa bức chân dung ông Trump theo cách nhìn của mình. Theo đó cho rằng ông Trump không phù hợp để chèo lái đất nước.

Cuốn sách 259 trang, do Twelve xuất bản (một nhánh của Grand Central Publishing/Hachette Book Group) và dự kiến lên kệ vào ngày 19/11 tới, không mô tả các tình tiết cụ thể một cách sống động - điều mà tác giả cố ý để bảo vệ nhân dạng của mình.

“Tôi đã quyết định xuất bản cuốn sách một cách ẩn danh, vì cuộc tranh cãi này không phải là về tôi”, tác giả viết. “Nó là về chúng ta. Nó là về việc chúng ta muốn chức vị Tổng thống phản ánh đất nước chúng ta như thế nào, và đây là điểm mà cuộc thảo luận nên tập trung vào. Một vài người sẽ gọi điều này là 'hèn nhát'. Tôi không cảm thấy bị tổn thương vì cáo buộc đó. Tôi cũng chưa được chuẩn bị để gắn tên của mình vào những lời chỉ trích của Tổng thống Trump. Tôi có thể sẽ làm điều đó trong trường hợp nhất định”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham chỉ trích cuốn sách này là "một tác phẩm hư cấu” và tác giả ẩn danh là “đồ hèn”.

“Một kẻ hèn nhát đã viết cuốn sách này mà không đề tên của mình trên đó vì nó chẳng có gì ngoài những lời dối trá”, Grisham viết trong một email. “Tác giả thực sự sẽ ‘lộ diện’ để mọi sự thật được kiểm chứng – nhưng người này lại giấu mình và khiến cho điều cơ bản nhất của một tác giả thực sự trở nên bất khả thi”.

Trước đó trong tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo Hachette Book Group rằng tác giả ẩn danh có thể vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin mật. Hachette Book Group sau đó đã cáo buộc chính quyền đang tìm cách để tác giả phải lộ diện.

“Kháng chiến quân” trong Nhà Trắng?

Theo Washington Post, tác giả ẩn danh này từng có bài biết trên New York Times ngày 5/9/2018 với tiêu đề: “Tôi là một phần của phong trào kháng chiến trong chính quyền Trump” mô tả một số quan chức là bức tường thành bảo vệ đất nước khỏi những quyết định nóng vội của Tổng thống. Ông Trump khi đó đã tuyên bố tác giả của bài báo này là "kẻ mưu phản".

Trong cuốn sách, tác giả phủ nhận chủ đề trọng tâm chính của bài báo: “Tôi đã sai về “kháng chiến quân im lặng” bên trong chính quyền Trump. Các quan chức nội các sẽ không bao giờ “định hướng” ông Donald Trump đi đúng đường. Ông ấy là chính ông ấy!”.

Tu chính án thứ 25?

Cuốn sách cũng đưa ra những chi tiết gây ngạc nhiên nhưng lại không có bằng chứng, ví dụ như việc cho rằng nếu phần lớn nội các đã được chuẩn bị để bãi nhiệm ông Trump theo Tu chính án thứ 25 thì Phó Tổng thống Mike Pence sẽ giúp được rất nhiều.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Pence ngày 7/11 phủ nhận điều này và gọi đây là cuốn sách “kinh khủng” và nói với các phóng viên rằng: “Trong suốt thời gian làm Phó Tổng thống, tôi chưa bao giờ nghe nói về Tu chính án thứ 25. Và vì sao lại là tôi”.

Khi chỉ trích những phán quyết của tòa án liên bang về một số chính sách của mình, trong đó có lệnh cấm đi lại năm 2017, tác giả viết, ông Trump từng yêu cầu các luật sư Nhà Trắng soạn một dự luật để gửi lên Quốc hội giảm số thẩm phán liên bang.

Tác giả mô tả ông Trump là người sợ những điều chống lại ông và nghi ngờ cả những người ghi chép trong bộ máy của ông. Theo cuốn sách, Tổng thống đã quát một trợ lý đang ghi chép vội vàng vào cuốn sổ tay trong một cuộc họp. “Anh/Cô đang làm cái gì thế?”, ông nói. “Anh/Cô đang ghi chép đấy à?”, người trợ lý đã xin lỗi và gấp cuốn sổ lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thăm dò dư luận: 49% ủng hộ luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Trump
Thăm dò dư luận: 49% ủng hộ luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Trump

VOV.VN - Tuy nhiên, sự ủng hộ từ các cử tri Cộng hòa đối với Tổng thống vẫn mạnh mẽ ở thời điểm 1 năm trước khi diễn ra bầu cử.

Thăm dò dư luận: 49% ủng hộ luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Trump

Thăm dò dư luận: 49% ủng hộ luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Trump

VOV.VN - Tuy nhiên, sự ủng hộ từ các cử tri Cộng hòa đối với Tổng thống vẫn mạnh mẽ ở thời điểm 1 năm trước khi diễn ra bầu cử.

Tiết lộ về Phó Tổng thống Mỹ trong cuốn sách gây chấn động về Nhà Trắng
Tiết lộ về Phó Tổng thống Mỹ trong cuốn sách gây chấn động về Nhà Trắng

VOV.VN - Bên cạnh bức tranh về Nhà Trắng, Bob Woodward còn vẽ nên hình ảnh Phó Tổng thống Pence luôn giữ mình tránh liên quan đến các quyết định của ông Trump.

Tiết lộ về Phó Tổng thống Mỹ trong cuốn sách gây chấn động về Nhà Trắng

Tiết lộ về Phó Tổng thống Mỹ trong cuốn sách gây chấn động về Nhà Trắng

VOV.VN - Bên cạnh bức tranh về Nhà Trắng, Bob Woodward còn vẽ nên hình ảnh Phó Tổng thống Pence luôn giữ mình tránh liên quan đến các quyết định của ông Trump.

Ông Donald Trump đang truy lùng “kháng chiến quân” trong Nhà Trắng
Ông Donald Trump đang truy lùng “kháng chiến quân” trong Nhà Trắng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thề có thể trả lời trước máy phát hiện nói dối rằng, ông không viết bài báo đả kích ông Trump, nhưng có lẽ cũng vô ích.

Ông Donald Trump đang truy lùng “kháng chiến quân” trong Nhà Trắng

Ông Donald Trump đang truy lùng “kháng chiến quân” trong Nhà Trắng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thề có thể trả lời trước máy phát hiện nói dối rằng, ông không viết bài báo đả kích ông Trump, nhưng có lẽ cũng vô ích.