Vai trò chiến lược của pháo đài Beaufort trong cuộc đối đầu Israel - Hezbollah
VOV.VN - Pháo đài Beaufort, nằm ở vị trí cao chiến lược tại miền Nam Lebanon, từ lâu được xem là một điểm kiểm soát quan trọng trong các cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah.
Lực lượng Israel đã tiến hành cuộc tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Lebanon kể từ khi rút quân khỏi nước này cách đây hơn 25 năm, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và những cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong nhiều thập kỷ.
Ngày 29/5, quân đội Israel đã kiểm soát một pháo đài có vị trí chiến lược ở miền Nam Lebanon, từ đó có thể quan sát phần lớn lãnh thổ Lebanon cũng như khu vực phía Bắc Israel. Trong lần gần nhất chiếm giữ địa điểm này, Israel đã duy trì sự hiện diện tại đây suốt 18 năm.
Động thái quân sự của Israel đang làm gia tăng thách thức đối với các nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn trong khu vực, bởi Iran muốn bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến cuộc xung đột hiện nay cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Lebanon.
Israel cho biết chiến dịch quân sự mới nhất của nước này nhằm vào Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn và có ảnh hưởng đáng kể tại miền Nam Lebanon. Quân đội Israel cũng đã phát đi nhiều cảnh báo yêu cầu người dân tại miền Nam Lebanon sơ tán để tránh nguy cơ trúng hỏa lực.
Tầm quan trọng chiến lược của pháo đài Beaufort
Pháo đài Beaufort, còn được biết đến với tên gọi Al-Shaqif, là một vị trí quân sự có lịch sử gần 1.000 năm tại miền Nam Lebanon. Công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ XII dưới thời quân Thập tự chinh, trước khi lần lượt nằm dưới quyền kiểm soát của nhiều lực lượng và chính quyền khác nhau.
Công trình này từng được Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) sử dụng làm căn cứ trong những năm 1980 và vẫn đứng vững sau nhiều đợt không kích. Khi rút quân khỏi Lebanon năm 2000, Israel cũng đã tiến hành phá hủy một phần công trình nhưng pháo đài vẫn tồn tại.
Đối với Israel, việc quân đội nước này kiểm soát pháo đài Beaufort không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn có giá trị biểu tượng lớn trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ông Alawieh, một hướng dẫn viên du lịch ở miền Nam Lebanon nhận định, việc treo cờ Israel trên pháo đài mang ý nghĩa biểu tượng, nhằm gửi đi thông điệp về ưu thế kiểm soát thực địa và tác động đến tâm lý của người dân Lebanon.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Beaufort vừa là biểu tượng của những trận chiến mà binh sĩ Israel từng tham gia, vừa gắn với những ký ức trong xã hội Israel. Trong ký ức của nhiều người Israel, Beaufort là biểu tượng của chiến thắng sau khi quân đội nước này chiếm giữ pháo đài trong cuộc chiến năm 1982. Tuy nhiên, địa điểm này cũng gợi nhớ đến những tổn thất kéo dài trong thời gian Israel duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon trước khi rút quân vào năm 2000.
Hoài nghi về hiệu quả của chiến dịch
Trong tuần qua, xung đột có dấu hiệu gia tăng cường độ khi các cuộc không kích của Israel được đẩy mạnh và lực lượng mặt đất tiếp tục tiến quân vào một số khu vực. Trong bối cảnh chịu sức ép chính trị trong nước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, tuyên bố Israel sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự tại Lebanon.
Bà Orna Mizrahi, cựu Phó Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, cho rằng việc quân đội Israel quay trở lại Beaufort khiến nhiều người đặt câu hỏi về hiệu quả lâu dài của chiến lược này. Theo bà, Israel có thể sẽ không duy trì quyền kiểm soát lâu dài đối với khu vực, dù Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố sẽ tích hợp pháo đài Beaufort vào vùng an ninh dọc biên giới.
Bà Mizrahi nhận định, các biện pháp quân sự đơn thuần sẽ khó giải quyết tận gốc vấn đề giữa Israel và Hezbollah. Theo bà, bên cạnh các hoạt động quân sự nhằm làm suy giảm năng lực của lực lượng này, cần có các giải pháp chính trị và ngoại giao để hướng tới ổn định lâu dài.
Israel từ lâu coi Hezbollah là một trong những mối đe dọa an ninh chính đối với các khu vực phía Bắc nước này. Hezbollah, một tổ chức vũ trang Hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn, được thành lập năm 1982 trong bối cảnh Israel hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon. Trong nhiều năm qua, lực lượng này đã nhiều lần tham gia các cuộc đối đầu với Israel và tuyên bố ủng hộ các nhóm vũ trang Palestine.