TPHCM: Hơn 200 bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch được chuyển cấp độ điều trị

VOV.VN - Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM (đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2) - nơi có số giường hồi sức Covid-19 lớn nhất TP.HCM đã cứu chữa hồi phục thành công nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch.

Ngay khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/7 đến nay, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM đã cứu chữa, hồi phục thành công cho hơn 200 trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và chuyển họ xuống điều trị ở tuyến dưới.

Trong đó, riêng ngày 5/8, bệnh viện cho xuất viện 6 trường hợp, 11 trường hợp bệnh nặng, nguy kịch cũng đã được “chuyển độ” thành công sang cứu chữa ở cấp độ nhẹ hơn.

Hiện bệnh viện hiện đang điều trị 522 trường hợp bệnh nhân, trong đó có 149 trường hợp bệnh nhân nguy kịch, 157 trường hợp bệnh nhân nặng còn lại là 226 trường hợp bệnh nhân nhẹ và vừa.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm nhiệm công tác quản lý tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết, theo tiến độ của giai đoạn 2, bệnh viện sẽ có 460 giường, hiện đã vượt 62 giường so với kế hoạch dù nhân sự hiện vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng đủ theo đề xuất.

Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh hiện nay, trong khi chờ nguồn nhân lực bổ sung từ Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM, đội ngũ nhân sự hiện có vẫn nỗ lực tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân; tiếp tục tăng thêm số lượng giường để tiếp nhận bệnh nhân trong những ngày sắp tới.

Theo Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), mục tiêu là thiết lập Bệnh viện hồi sức 1000 giường, tuy nhiên với nguồn nhân lực, hạ tầng hiện có, tại đây đã nhận trên 500 bệnh nhân để điều trị với phần lớn các trường hợp là bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Đây là cố gắng và quyết tâm vô cùng lớn. Đặc biệt, các y bác sĩ khi phải gồng gánh lượng công việc gấp 3-4 lần so với ngày thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân
Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân

VOV.VN - Hôm nay (6/8) chuỗi cửa hàng chuyên doanh trái cây & rau quả Grove Fresh đã tổ chức siêu thị mini di động bán hàng lưu động bình ổn giá tại TP.Thủ Đức.

Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân

Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân

VOV.VN - Hôm nay (6/8) chuỗi cửa hàng chuyên doanh trái cây & rau quả Grove Fresh đã tổ chức siêu thị mini di động bán hàng lưu động bình ổn giá tại TP.Thủ Đức.

Bộ Quốc phòng điều động lực lượng quân y tăng cường cho TP.HCM và Bình Dương
Bộ Quốc phòng điều động lực lượng quân y tăng cường cho TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập 7 bệnh viện dã chiến thu dung trên các tỉnh, thành phố phía Nam với khả năng thu dung điều trị gần 3.500 bệnh nhân Covid-19.

Bộ Quốc phòng điều động lực lượng quân y tăng cường cho TP.HCM và Bình Dương

Bộ Quốc phòng điều động lực lượng quân y tăng cường cho TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập 7 bệnh viện dã chiến thu dung trên các tỉnh, thành phố phía Nam với khả năng thu dung điều trị gần 3.500 bệnh nhân Covid-19.

Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá
Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá

VOV.VN - Liên quan việc xử lý tình trạng ùn ứ hàng hoá tại cảng Cát Lái xảy ra thời gian, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã thành lập tổ phản ứng nhanh - tổ 1080 để hỗ trợ doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá

Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá

VOV.VN - Liên quan việc xử lý tình trạng ùn ứ hàng hoá tại cảng Cát Lái xảy ra thời gian, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã thành lập tổ phản ứng nhanh - tổ 1080 để hỗ trợ doanh nghiệp.

Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM
Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong danh sách các ổ dịch ở trên địa bàn thì ổ dịch ở chợ đầu mối Bình Điền đã được loại bỏ. 

Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong danh sách các ổ dịch ở trên địa bàn thì ổ dịch ở chợ đầu mối Bình Điền đã được loại bỏ. 

Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 
Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 

VOV.VN - Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Cao Bằng có 32 người, Bắc Kạn 16 người đều là những thầy thuốc giàu kinh nghiệm, tình nguyện lên đường.

Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 

Cao Bằng, Bắc Kạn xuất quân chi viện cho TP.HCM chống dịch 

VOV.VN - Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Cao Bằng có 32 người, Bắc Kạn 16 người đều là những thầy thuốc giàu kinh nghiệm, tình nguyện lên đường.