Vì sao WHO lại kêu gọi tạm ngừng tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường?

VOV.VN - Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa chứng minh được rằng tiêm nhắc lại sẽ bổ sung kháng thể để bảo vệ đáng kể cho công chúng. Đó là lý do tại sao Tổng Giám đốc WHO lại kêu gọi ngừng tiêm mũi vaccine tăng cường trong ít nhất hai tháng tới.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây đã kêu gọi tạm hoãn tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba trong ít nhất hai tháng tới.

“Chúng ta không nên chấp nhận việc các nước đã sử dụng hầu hết nguồn cung cấp vaccine toàn cầu, thậm chí sẽ còn sử dụng nhiều hơn nữa trong khi những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới vẫn chưa được bảo vệ”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Giám đốc phụ trách vấn đề miễn dịch, vaccine và sinh học của WHO Katherine O'Brien thì cho rằng: "Chúng ta cần tập trung vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, những người có nguy cơ mắc bệnh và tử vong vì căn bệnh này, để họ có thể có được liều vaccine đầu tiên và thứ hai".

Lời kêu gọi của các quan chức WHO được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia đã bắt đầu triển khai tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho những người đã tiêm đủ hai liều, do lo ngại về hiệu quả miễn dịch của vaccine trước sự nguy hiểm của biến thể siêu lây nhiễm Delta.

Tiêm hay không tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã bác bỏ lời kêu gọi tạm ngừng tiêm mũi tăng cường, cho rằng WHO đang thiết lập “một lựa chọn sai lầm”.

Sự bất bình đẳng toàn cầu trong việc phân bổ vaccine đã được Tổng Giám đốc WHO trích dẫn rõ ràng. Hơn 80% vaccine Covid-19 đã được sử dụng ở các quốc gia có thu nhập cao và trên trung bình. Chẳng hạn, Vương quốc Anh đã tiêm chủng cho gần 65% dân số trong khi chỉ có 7% người Philippines được chủng ngừa. Mỹ đang tiêm vaccine cho thanh thiếu niên – đối tượng có nguy cơ thấp trong khi các nhân viên y tế tuyến đầu ở Nigeria vẫn đang chờ tiêm. Trong khi Israel vừa bắt đầu tiêm liều vaccine tăng cường cho những người trên 60 tuổi thì ở các vùng lãnh thổ của Palestine, chỉ có chưa đến 12% người dân được tiêm vaccine.

WHO không loại trừ toàn bộ khả năng khuyến nghị tiêm liều tăng cường trong tương lai gần. Cơ quan y tế toàn cầu cho rằng, mũi tiêm tăng cường có thể cần thiết đối với một số ít người với tình trạng bệnh cụ thể. Mặc dù vậy, WHO lưu ý, hiện tại các nhà nghiên cứu vẫn chưa chứng minh được rằng tiêm nhắc lại sẽ bổ sung kháng thể để bảo vệ đáng kể cho công chúng. Đó là lý do tại sao ông Tedros lại kêu gọi ngừng tiêm mũi vaccine tăng cường trong ít nhất hai tháng tới để đạt được mục tiêu cho tới ngày 30/9, 10% người dân ở mọi quốc gia được tiêm chủng.

Ngoài khung thời gian đó, mục tiêu của WHO về tiêm chủng toàn cầu là 40% vào cuối tháng 12 năm nay và 70% vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, với việc hiện chỉ có ít hơn 2% người dân ở châu Phi được tiêm chủng đầy đủ, cơ hội để đạt được mục tiêu đầu tiên vào ngày 1/10 gần như là điều không thể.

Vấn đề gây tranh cãi

Nếu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) quyết định rằng việc sử dụng mũi vaccine Covid-19 tăng cường là phù hợp, bà Psaki cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng cung cấp những mũi tiêm này cho người dân. Bà Psaki khẳng định Mỹ có đủ nguồn cung để tiêm mũi vaccine thứ ba ở trong nước và thậm chí là tặng cho các nước khác: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được cả hai việc đó. Chúng tôi không cần phải đưa ra lựa chọn nào cả”.

Tuy nhiên, trợ lý Giám đốc của Tổ chức Y tế Liên Mỹ Jarbas Barbosa lại cho rằng, nói từ quan điểm sức khỏe cộng đồng, việc sử dụng liều vaccine tăng cường ở một số quốc gia trước những liều đầu tiên ở một số quốc gia khác là vô nghĩa.

Ruth Karron, giáo sư y tế quốc tế tại Đại học Johns Hopkins, thậm chí còn có quan điểm gay gắt hơn khi cho rằng, sự bất bình đẳng đang diễn ra đối với việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu là vấn đề về mặt đạo đức và điều quan trọng hơn là phải ngăn chặn đại dịch bằng cách tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt thay vì tập trung cho tiêm mũi bổ sung.

“Các biến thể mới nhiều khả năng sẽ phát sinh ở những nơi người dân chưa được tiêm chủng. Vì thế nên nếu càng có nhiều người trên thế giới không được tiêm chủng thì chúng ta càng đối mặt với nguy cơ lớn hơn”, giáo sư Karron nói.

Biến thể Delta đã cho thấy tiến trình chống lại đại dịch có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào và các ca bệnh tăng mạnh ra sao, ngay cả ở các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Bà Karron nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch, tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền được tiêm chủng. Thừa nhận rằng có nhiều người không chia sẻ cách tiếp cận nhân đạo giống bà đối với vấn đề này, bà Karron lưu ý: “Người dân Mỹ sẽ thu được nhiều lợi ích nhất chỉ khi toàn cầu đạt được miễn dịch nhiều nhất có thể. Đó là cách để ngăn các biến thể mới phát sinh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi về mũi vaccine Covid-19 thứ ba khi các biến thể mới ngày càng lây lan rộng
Tranh cãi về mũi vaccine Covid-19 thứ ba khi các biến thể mới ngày càng lây lan rộng

VOV.VN - Trong bối cảnh các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta, ngày càng lây lan rộng, nhiều nước đang cân nhắc việc tiêm mũi vaccine thứ ba hoặc mũi bổ sung, nhất là cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế.

Tranh cãi về mũi vaccine Covid-19 thứ ba khi các biến thể mới ngày càng lây lan rộng

Tranh cãi về mũi vaccine Covid-19 thứ ba khi các biến thể mới ngày càng lây lan rộng

VOV.VN - Trong bối cảnh các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta, ngày càng lây lan rộng, nhiều nước đang cân nhắc việc tiêm mũi vaccine thứ ba hoặc mũi bổ sung, nhất là cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế.

Hãng Pfizer nghiên cứu tiêm mũi vaccine thứ ba để chống biến thể Covid-19
Hãng Pfizer nghiên cứu tiêm mũi vaccine thứ ba để chống biến thể Covid-19

VOV.VN - Hai công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đang khởi động cuộc thí nghiệm với một số tình nguyện viên, để xem liệu tiêm mũi vaccine thứ ba của họ có giúp chống lại các biến thể mới của Covid-19 hay không.

Hãng Pfizer nghiên cứu tiêm mũi vaccine thứ ba để chống biến thể Covid-19

Hãng Pfizer nghiên cứu tiêm mũi vaccine thứ ba để chống biến thể Covid-19

VOV.VN - Hai công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đang khởi động cuộc thí nghiệm với một số tình nguyện viên, để xem liệu tiêm mũi vaccine thứ ba của họ có giúp chống lại các biến thể mới của Covid-19 hay không.

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi
Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Thủ tướng Israel Naftali Bennett vừa cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 3 cho người trên 60 tuổi từ ngày 1/8. Với quyết định này, Israel sẽ là quốc gia đầu tiên thế giới triển khai mũi tiêm tăng cường cho người dân trên 60 tuổi.

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Thủ tướng Israel Naftali Bennett vừa cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 3 cho người trên 60 tuổi từ ngày 1/8. Với quyết định này, Israel sẽ là quốc gia đầu tiên thế giới triển khai mũi tiêm tăng cường cho người dân trên 60 tuổi.

Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường
Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Sau nửa năm tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tiêm thêm một mũi vaccine để tăng cường khả năng bảo vệ cho người tiêm.

Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Sau nửa năm tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tiêm thêm một mũi vaccine để tăng cường khả năng bảo vệ cho người tiêm.

Anh bắt đầu thử nghiệm tiêm chủng “tăng cường” mũi 3 đối với 7 loại vaccine COVID-19
Anh bắt đầu thử nghiệm tiêm chủng “tăng cường” mũi 3 đối với 7 loại vaccine COVID-19

VOV.VN - Anh vừa khởi động một nghiên cứu trên toàn quốc nhằm xác định liệu việc tiêm vaccine liều thứ 3 có an toàn và hiệu quả trong tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch chống lại COVID-19 hay không.

Anh bắt đầu thử nghiệm tiêm chủng “tăng cường” mũi 3 đối với 7 loại vaccine COVID-19

Anh bắt đầu thử nghiệm tiêm chủng “tăng cường” mũi 3 đối với 7 loại vaccine COVID-19

VOV.VN - Anh vừa khởi động một nghiên cứu trên toàn quốc nhằm xác định liệu việc tiêm vaccine liều thứ 3 có an toàn và hiệu quả trong tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch chống lại COVID-19 hay không.