Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Sau nửa năm tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tiêm thêm một mũi vaccine để tăng cường khả năng bảo vệ cho người tiêm.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng việc tiêm thêm một mũi vaccine Covid-19 cho những người đã tiêm trước đó, đồng thời thử nghiệm việc tiêm lẫn các loại vaccine với nhau, nhằm nâng cao khả năng bảo vệ của vaccine.

Thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh có nhiều cuộc thảo luận về sự cần thiết của việc tiêm nhắc lại một mũi vaccine sau nửa năm tiêm chủng - thời điểm một số chuyên gia cho là thích hợp để tiêm bổ sung.

Theo thông tin đăng tải trên trang ClinicalTrials.gov, các nhà nghiên cứu ở Giang Tô đã tiến hành thử nghiệm này vào tháng 5/2021. Tổng cộng 300 tình nguyện viên khỏe mạnh từ 18 đến 59 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine bất hoạt tham gia cuộc thử nghiệm.

Họ được chia thành hai nhóm để nhận một liều tăng cường của vaccine bất hoạt hoặc vaccine vector tái tổ hợp sau 3 đến 6 tháng hoặc 1 đến 3 tháng tiêm liều đầu tiên.

Khoảng một tháng trước khi cuộc thử nghiệm diễn ra, ông Cao Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã tiết lộ tại một diễn đàn rằng các nhà chức trách Trung Quốc đang nghiên cứu về các mũi tiêm nhắc lại để tăng cường khả năng bảo vệ cho người tiêm vaccine.

CanSinoBIO và Sinovac, các hãng sản xuất vaccine của Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm các mũi tiêm tăng cường. Kết quả cho thấy, mức độ kháng thể của người tiêm tăng hơn 10 lần sau khi tiêm mũi nhắc lại sau 6 tháng của quy trình tiêm chủng thông thường.

Trung Quốc bắt đầu tiêm chủng đại trà vào ngày 15/12/2020. Đến ngày 9/6, nước này đã tiêm hơn 820 triệu mũi vaccine Covid-19. Việc tiêm liều vaccine tăng cường "sau 6 đến 12 tháng" sau quy trình tiêm chủng thông thường được các chuyên gia Trung Quốc cho là đúng đắn để tăng cường khả năng bảo vệ chống lại virus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19
Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19

VOV.VN - Một người đàn ông ở đảo quốc Seychelles vừa tử vong hôm 10/6 do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 dù người này đã tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca.

Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19

Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19

VOV.VN - Một người đàn ông ở đảo quốc Seychelles vừa tử vong hôm 10/6 do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 dù người này đã tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca.

Australia ghi nhận ca tử vong thứ 2 sau khi tiêm vaccine AstraZeneca
Australia ghi nhận ca tử vong thứ 2 sau khi tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do mắc hội chứng đông máu giảm tiểu cầu (TTS) có liên quan đến vaccine của AstraZeneca.

Australia ghi nhận ca tử vong thứ 2 sau khi tiêm vaccine AstraZeneca

Australia ghi nhận ca tử vong thứ 2 sau khi tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do mắc hội chứng đông máu giảm tiểu cầu (TTS) có liên quan đến vaccine của AstraZeneca.

Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ
Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 đã kêu gọi lãnh đạo thế giới tham gia chia sẻ vaccine với các nước đang gặp khó khăn do Covid-19 hiện nay.

Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ

Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 đã kêu gọi lãnh đạo thế giới tham gia chia sẻ vaccine với các nước đang gặp khó khăn do Covid-19 hiện nay.