Xe tăng chủ lực của phương Tây sẽ tác động thế nào đến cuộc phản công của Ukraine?

VOV.VN - Các xe tăng phương Tây cam kết hỗ trợ đã được vận chuyển đến Ukraine nhưng quân đội nước này khó có thể triển khai ngay lập tức các phương tiện trên để phản công Nga.

Xe tăng đến tay nhưng Ukraine chưa thể sử dụng

Ngày 28/3, Đức xác nhận 18 xe tăng Leopard 2A6 cùng với đạn dược, các phương tiện dự phòng và 2 phương tiện phục hồi bọc thép đã đến Ukraine.

"Như cam kết, các xe tăng của chúng tôi đã kịp thời đến tay Ukraine. Tôi chắc chắn chúng có thể thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trên chiến trường", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi các đối tác hỗ trợ xe tăng phương Tây - các phương tiện được nâng cấp đáng kể so với các xe tăng thời Liên Xô hiện đang được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, các đợt vận chuyển xe tăng Leopard 1A5 sẽ được vận chuyển vào thời điểm phù hợp cùng với 80 xe tăng cũ hơn dự kiến sẽ sẵn sàng cung cấp vào cuối năm 2023.

Cũng vào ngày 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, xe tăng Challenger 2 Anh cam kết hỗ trợ đã đến Ukraine. Một ngày trước đó, chính phủ Anh xác nhận các kíp xe tăng của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện và về nước. Anh là quốc gia đầu tiên cam kết hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực theo tiêu chuẩn NATO cho Kiev vào tháng 1/2023.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, hiệu quả của xe tăng phụ thuộc vào các chiến dịch phối hợp hoặc dựa trên sự tính toán với các nhân tố khác trên chiến trường. Không chỉ vậy, nó còn chịu ảnh hưởng bởi thời tiết trong những tuần tới, nhà nghiên cứu Marina Miron thuộc Khoa Nghiên cứu Chiến tranh của Cao đẳng Hoàng gia London cho hay.

"Điều kiện thời tiết rất tồi tệ để vận hành các xe tăng này bởi chúng quá nặng và dễ bị mắc kẹt trong bùn lầy", bà Miron đánh giá. Mùa bùn lầy ở Ukraine khiến cho việc đi lại trở nên cực kỳ khó khăn.

"Việc sử dụng chúng (xe tăng hạng nặng-ND) vào thời điểm này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào", chuyên gia này nói, đồng thời cho rằng chúng sẽ gặp hạn chế khi được sử dụng ở “những con đường lớn".

Kế hoạch Ukraine sử dụng xe tăng phương Tây để phản công Nga

"Ukraine dường như đang chờ đợi cho tới khi mặt đất cứng lại trước khi tiến hành cuộc tấn công, có thể sử dụng các xe tăng trên cũng như các phương tiện quân sự khác", Mark Cancian, Cố vấn cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định với Newsweek.

"Đến vào tháng 3 không có nghĩa là chúng (xe tăng-ND) sẽ được sử dụng vào tháng 3", David Dunn, Giáo sư về chính trị quốc tế tại Đại học Birmingham, Anh cho hay.

Dù vậy, theo chuyên gia này, điều đó sẽ cho phép quân đội Ukraine có cơ hội triển khai chúng vào bất kỳ thời điểm nào mà họ lựa chọn cũng như bố trí hậu cần và tính toán việc huấn luyện cũng như phối hợp với các chiến dịch khác.

"Tiếp nhận chúng sớm nhất có thể là điều tốt nhất bởi sẽ phải mất một thời gian để tích hợp chúng trong một đơn vị", ông Cancian nói. Ông cho rằng, các xe tăng phương Tây có thể sẽ được sử dụng trong cuộc phản công mới của Ukraine.

Các nhà phân tích phương Tây và các quan chức Kiev từ lâu đã thảo luận về cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, các kế hoạch quân sự nhạy cảm để thực hiện cuộc phản công này sẽ không được thảo luận công khai bởi những người không thuộc hàng ngũ chỉ huy cấp cao, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết.

Các lực lượng của Ukraine đang "tiếp tục củng cố và tăng cường vị trí" để chuẩn bị cho cuộc phản công trên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington tiết lộ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó cho biết, Moscow "đang tính toán" để đối phó với cuộc phản công của Ukraine và Bộ Tổng tham mưu "đang chuẩn bị các giải pháp".

Khi cuộc phản công diễn ra, Ukraine có lẽ sẽ lựa chọn giữ lại các xe tăng Leopard 2 và Challenger. Đầu tiên, Kiev sẽ cố gắng "tấn công vào phòng tuyến của Nga" trước khi sử dụng toàn bộ khả năng của xe tăng phương Tây tại các khu vực mở, chuyên gia Cancian dự đoán.

Theo nhà quan sát này, "Ukraine đang củng cố khả năng" cho chiến dịch mùa hè, khi mà thời tiết đã cải thiện và các lực lượng đã sử dụng thành thạo các xe tăng trên cũng như có thời gian chuẩn bị để phản công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông chủ Wagner: Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trong trận Bakhmut
Ông chủ Wagner: Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trong trận Bakhmut

VOV.VN - Sáng lập viên công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin hôm 29/3 cho biết, các lực lượng Nga đã liên tục làm hao mòn quân đội Ukraine trong trận chiến ở Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk).

Ông chủ Wagner: Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trong trận Bakhmut

Ông chủ Wagner: Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trong trận Bakhmut

VOV.VN - Sáng lập viên công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin hôm 29/3 cho biết, các lực lượng Nga đã liên tục làm hao mòn quân đội Ukraine trong trận chiến ở Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk).

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine
Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 công bố video cho thấy các phi công của trực thăng trinh sát tấn công Ka-52 đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào vị trí kiên cố và các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 công bố video cho thấy các phi công của trực thăng trinh sát tấn công Ka-52 đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào vị trí kiên cố và các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine thừa nhận thành công của Lực lượng vũ trang Nga ở Bakhmut
Ukraine thừa nhận thành công của Lực lượng vũ trang Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Hôm 29/03, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong bản tóm tắt buổi chiều, đã công nhận về thành công của Lực lượng vũ trang Nga ở Artemovsk- nơi Ukraine gọi là Bakhmut.

Ukraine thừa nhận thành công của Lực lượng vũ trang Nga ở Bakhmut

Ukraine thừa nhận thành công của Lực lượng vũ trang Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Hôm 29/03, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong bản tóm tắt buổi chiều, đã công nhận về thành công của Lực lượng vũ trang Nga ở Artemovsk- nơi Ukraine gọi là Bakhmut.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 29/3/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 29/3/2023.

Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024
Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "lo ngại" sự ủng hộ của Washington cho Kiev sẽ suy giảm sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau, AP đưa tin ngày 29/3.

Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024

Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "lo ngại" sự ủng hộ của Washington cho Kiev sẽ suy giảm sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau, AP đưa tin ngày 29/3.