Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 29/3/2023.

Belarus lên tiếng về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật: Bộ Ngoại giao Belarus thông báo, việc đào tạo phi công lái máy bay với các loại vũ khí đặc biệt và triển khai các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của nước này không trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định của Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Nga lần đầu tiên đánh chặn bom thông minh Mỹ cung cấp cho Ukraine: Nga cho biết quân đội nước này đã đánh chặn bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) mà Mỹ cung cấp cho Kiev - một dấu hiệu cho thấy các lực lượng Ukraine hiện đã bắt đầu sử dụng những vũ khí trong các đợt vận chuyển mới của phương Tây.

Trong thông báo hàng ngày về tình hình chiến sự ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắn hạ bom dẫn đường GLSDB cùng với 18 tên lửa sử dụng cho hệ thống pháo phản lực HIMARS. Báo cáo của Nga chỉ rõ Ukraine đã tiếp nhận và đã được huấn luyện sử dụng loại bom trên, vốn nằm trong danh sách vũ khí Kiev chờ đợi từ lâu, bất chấp mối lo ngại của phương Tây rằng những vũ khí đó sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Moscow.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm hai thành phố và các chiến hào ở tỉnh Sumy, phía bắc nước này vào ngày 28/3.

>>> Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga

Cựu tướng cấp cao Ukraine dự đoán thời điểm Nga tiến hành cuộc tấn công mới: Cựu Tướng Ukraine Viktor Muzhenko cảnh báo các lực lượng của Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới vào mùa hè sau nhiều tháng giao tranh chững lại. Ông Muzhenko, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga có thể sẽ bắt đầu vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay. Cụ thể, ông cho rằng một cuộc tấn công vào tháng 8 sẽ có khả năng xảy ra nhất do tầm quan trọng mang tính biểu tượng của nó với giới lãnh đạo quân sự Nga.

Vũ khí tác chiến điện tử đáng gờm giúp Nga làm tê liệt UAV đối phương: Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 (EW) để gây nhiễu các thiết bị điện tử, điều khiển và điều hướng của Tu-141, khiến nó mất kiểm soát và bị rơi.

>>> Vũ khí tác chiến điện tử đáng gờm giúp Nga làm tê liệt UAV đối phương

Những ẩn số trong cuộc phản công của Ukraine: Sau nhiều tháng nhận được các đợt vận chuyển vũ khí mới từ phương Tây, Ukraine được cho là sẽ chuẩn bị phản công Nga trong những tuần tới – một chiến dịch rủi ro cao có thể định hình diễn biến của các cuộc giao tranh sau này cũng như đàm phán hòa bình.

Cựu Tổng thống Trump nói sẽ "giải quyết" xung đột ở Ukraine trong 24h nếu tái đắc cử: Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với Fox News, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ "giải quyết" cuộc xung đột ở Ukraine trong 24h nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, song không cung cấp thông tin chi tiết.

"Nếu nó không được giải quyết, tôi sẽ giải quyết nó trong 24h với ông Zelensky và ông Putin", ông Trump cho hay.

Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine: Chính báo chí Mỹ đã phơi bày những bất cập của các tình nguyện viên Mỹ tham chiến ở Ukraine chống lại Nga. Tồn tại nhiều sai sót, lừa phỉnh và mâu thuẫn trong nội bộ các nhóm “chiến binh tình nguyện” này.

>>> Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine

Phương Tây rúng động trước kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus: Việc Nga lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus đã gây phản ứng mạnh từ các nước phương Tây. Quan hệ Nga – phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, thế giới đứng trước nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang lớn nữa.

Ba Lan và Litva là những nước mới nhất phản đối kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua (28/3), Thủ tướng Ba Lan - một trong số các nước viện trợ vũ khí tích cực nhất cho Ukraine, ông Mateusz Morawiecki khẳng định Belarus sẽ đối diện các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Nga nhận hàng trăm xe tăng mới, chủ yếu là T-90M: Lực lượng vũ trang Nga vừa được nhận hàng trăm xe tăng mới sản xuất, chủ yếu là T-90M Proryv, để sử dụng trong vùng chiến sự ở Ukraine, Sputnik dẫn nguồn tin cho biết.

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động: Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không do chúng không hoạt động.

“Chúng tôi đã nhận được quyết định quan trọng về Patriot, nhưng chúng tôi vẫn chưa có các hệ thống này trên thực tế”, ông Zelensky nói đề cập tới hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất mà tháng 12/2022 Washington đã cam kết chuyển cho Ukraine. Ông Zelensky cho biết thêm, một quốc gia châu Âu đã gửi cho Kiev một hệ thống phòng không khác, nhưng hệ thống này không hoạt động và Ukraine liên tục phải chỉnh sửa chúng. Ông không nêu cụ thể là quốc gia nào.

Tổng thống Zelensky nói nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga: Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, nếu binh sỹ Ukraine đầu hàng ở Bakhmut, chính phủ của ông sẽ chịu sức ép cả trong nước và quốc tế về việc phải tìm kiếm hòa bình với Nga.

“Xã hội của chúng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẽ thúc đẩy tôi phải thỏa hiệp với họ [Nga], Tổng thống Zelensky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn AP đăng tải ngày 29/3.

Giới chức phương Tây cho rằng Bakhmut không có tầm quan trọng về mặt quân sự. Họ được cho là đã thúc giục Tổng thống Ukraine rút quân khỏi thành phố này để lực lượng vũ trang Kiev tập trung vào chuẩn bị cho cuộc phản công với vũ khí hạng nặng mà Mỹ và các đồng minh cung cấp. Trao đổi với AP, ông Zelensky nói rằng, Nga sẽ có thêm động lực nếu chiếm được Bakhmut./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga
Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga

VOV.VN - Nếu Nga chiếm được Bakhmut, dư luận trong nước sẽ buộc chính phủ Ukraine phải thỏa hiệp với Nga, Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga

Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga

VOV.VN - Nếu Nga chiếm được Bakhmut, dư luận trong nước sẽ buộc chính phủ Ukraine phải thỏa hiệp với Nga, Tổng thống Zelensky nói.

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động
Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không do chúng không hoạt động.

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không do chúng không hoạt động.

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine
Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga
Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm hai thành phố và các chiến hào ở tỉnh Sumy, phía bắc nước này vào ngày 28/3.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm hai thành phố và các chiến hào ở tỉnh Sumy, phía bắc nước này vào ngày 28/3.