Xét nghiệm, xét nghiệm và xét nghiệm nhiều hơn: Israel lên kế hoạch mở lại trường học

VOV.VN - Tất cả 1,6 triệu trẻ em Israel trong độ tuổi mẫu giáo và từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ trải qua xét nghiệm huyết thanh để kiểm tra xem các em có kháng thể Covid-19 hay không.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 8/8 đã phê duyệt kế hoạch do các bộ: giáo dục, y tế, quốc phòng và văn phòng thủ tướng soạn thảo để chuẩn bị mở cửa trường học, đón các em học sinh quay trở lại lớp trong bối cảnh Israel đang đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 mới nhất.

Các điểm chính trong kế hoạch

Tất cả 1,6 triệu trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo và từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ trải qua xét nghiệm huyết thanh để kiểm tra xem các em có kháng thể Covid-19 hay không. Xét nghiệm bắt đầu được tiến hành ở khu vực Haredi, nơi các trường học mở cửa trở lại vào ngày 9/8 và sau đó sẽ triển khai ở những khu vực khác.

Bộ Giáo dục Israel ước tính sẽ có khoảng 20-30% học sinh được phát hiện đã khỏi bệnh và do đó sẽ nhận được “thẻ xanh” miễn cách ly nếu trong trường hợp các em không may tiếp xúc với những người có mang mầm bệnh.

Gia đình của 1,9 triệu trẻ em mẫu giáo và trẻ em từ lớp 1 đến lớp 9 sẽ được phát các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà trong vòng 48 tiếng kể từ khi năm học mới bắt đầu. Các bậc phụ huynh được yêu cầu làm xét nghiệm cho con cái của họ trước khi chúng trở lại trường học để bắt đầu một năm học mới.

Nếu một học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, học sinh đó sẽ bị cách ly và toàn bộ lớp học phải làm xét nghiệm. Những người có kết quả dương tính cũng sẽ bị cách ly, những người có kết quả âm tính có thể quay trở lại lớp học, miễn là các em được xét nghiệm mỗi ngày trong 1 tuần. Những người từ chối làm xét nghiệm hàng ngày sẽ phải chịu các biện pháp kiểm dịch như yêu cầu hiện tại.

Học sinh theo học ở các trường học tại các thành phố, thị trấn thuộc vùng “đỏ” hoặc “cam” – nơi tình trạng dịch bệnh căng thẳng đều sẽ phải làm xét nghiệm mỗi tuần một lần.

Kan News tối Chủ Nhật (8/8) đưa tin, Thủ tướng Bennett đã đệ trình một văn bản lên Nội các, trong đó lưu ý nếu các biện pháp hiện tại đang được thực hiện không có tác dụng trong việc ngăn chặn sự bùng phát của một đợt dịch mới, Israel có thể sẽ phải đóng cửa trong đợt cao điểm của những ngày lễ vào tháng tới.

Văn bản này đề xuất thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, bao gồm cả việc đóng cửa, có thể được áp dụng bắt đầu từ ngày 6/9. Mặc dù vậy, nhiều bộ trưởng trong Nội các Israel đã công khai lên tiếng phản đối bất kỳ kế hoạch đóng cửa nào.

Bản kế hoạch còn nhiều dấu hỏi

Trong khi đó, lãnh đạo hiệp hội các nhà giáo của Israel Yaffa Ben-David – người đã đe dọa đình công vào tuần trước khi kế hoạch mở cửa trở lại trường học được chấp thuận lại lên tiếng bác bỏ chính lời đe dọa của mình trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 13 hôm 8/8.

“Chúng tôi không kêu gọi đình công trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi chỉ yêu cầu một kế hoạch rõ ràng cho cả phụ huynh và thầy cô. Để thực hiện công việc này, chúng tôi cần nhân lực và thực tế là chúng tôi chưa có”, Ben-David nói.

Bà Ben-David lưu ý rằng kế hoạch đã được phê duyệt vẫn còn có một số câu hỏi chưa có lời giải đáp.

“Khi một đứa trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính, ai sẽ làm xét nghiệm hàng ngày trong một tuần cho học sinh đó? Rõ ràng là các giáo viên sẽ không làm công việc đó”, bà Ben-David đặt vấn đề.

Hôm 8/8, Magen David Adom [dịch vụ y tế, thảm họa, cứu thương và ngân hàng máu khẩn cấp quốc gia của Israel - ND] đã mở 120 trung tâm xét nghiệm Covid-19  nhanh trên khắp cả nước. Những cơ sở xét nghiệm nhanh này hướng tới đối tượng là người chưa tiêm vaccine và đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 nhưng cần “thẻ xanh”. Kết quả xét nghiệm sẽ có sau 15 phút.

“Thẻ xanh” là chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian gần hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 cũng như từng mắc Covid-19 và đã hồi phục. Người có “thẻ xanh” sẽ được phép đến những nơi có trên 100 người, cả ở ngoài trời và không gian kín.

Kể từ sáng 8/8, những người chưa tiêm vaccine sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 thực hiện trong vòng 24 giờ. “Thẻ xanh” sẽ được nới rộng thời gian với trẻ em dưới 12 tuổi từ ngày 20/8.

Trong tuần qua, Israel ghi nhận trên 3.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4. Cho đến nay, đã có hơn 6.500 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh, trong số gần 900.000 ca mắc Covid-19 ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel áp dụng các hạn chế mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại
Israel áp dụng các hạn chế mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới tại Israel tăng nhanh trở lại trong những ngày gần đây do sự lây lan của biến thể Delta, hôm qua (3/8), nước này đã quyết định áp đặt một số hạn chế mới.

Israel áp dụng các hạn chế mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại

Israel áp dụng các hạn chế mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới tại Israel tăng nhanh trở lại trong những ngày gần đây do sự lây lan của biến thể Delta, hôm qua (3/8), nước này đã quyết định áp đặt một số hạn chế mới.

Israel ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 ngày thứ 5 liên tiếp
Israel ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 ngày thứ 5 liên tiếp

VOV.VN - Israel ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 ngày thứ 5 liên tiếp, trong đó có hơn 200 ca nặng nghiêm trọng.

Israel ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 ngày thứ 5 liên tiếp

Israel ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 ngày thứ 5 liên tiếp

VOV.VN - Israel ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 ngày thứ 5 liên tiếp, trong đó có hơn 200 ca nặng nghiêm trọng.

Israel chuẩn bị tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19
Israel chuẩn bị tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế Israel thông báo nước này chuẩn bị tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho người lớn tuổi.

Israel chuẩn bị tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19

Israel chuẩn bị tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế Israel thông báo nước này chuẩn bị tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho người lớn tuổi.

Israel ghi nhận số ca mắc Covid-19 nghiêm trọng gia tăng liên tục
Israel ghi nhận số ca mắc Covid-19 nghiêm trọng gia tăng liên tục

VOV.VN - Một số bệnh viện ở Israel đã mở cửa trở lại các phòng khám chuyên khoa về Covid-19 do số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng gia tăng liên tục kể từ giữa tháng 6/2021.

Israel ghi nhận số ca mắc Covid-19 nghiêm trọng gia tăng liên tục

Israel ghi nhận số ca mắc Covid-19 nghiêm trọng gia tăng liên tục

VOV.VN - Một số bệnh viện ở Israel đã mở cửa trở lại các phòng khám chuyên khoa về Covid-19 do số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng gia tăng liên tục kể từ giữa tháng 6/2021.

Israel sắp trở thành quốc gia đầu tiên thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng uống
Israel sắp trở thành quốc gia đầu tiên thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng uống

VOV.VN - Israel sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng uống. Oravax Medical đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm lâm sàng loại vaccine mới này tại Trung tâm Y tế Tel Aviv Sourasky của Israel.

Israel sắp trở thành quốc gia đầu tiên thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng uống

Israel sắp trở thành quốc gia đầu tiên thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng uống

VOV.VN - Israel sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng uống. Oravax Medical đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm lâm sàng loại vaccine mới này tại Trung tâm Y tế Tel Aviv Sourasky của Israel.

Israel: Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer hiệu quả 39% trước biến thể Delta
Israel: Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer hiệu quả 39% trước biến thể Delta

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Israel, vaccine  ngừa Covid-19 của Pfizer cung cấp lá chắn mạnh mẽ bảo vệ người tiêm trước khả năng mắc bệnh nặng và nhập viện do biến thể Delta, nhưng chỉ có hiệu quả 39% trong việc bảo vệ người tiêm trước nguy cơ nhiễm biến thể này.

Israel: Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer hiệu quả 39% trước biến thể Delta

Israel: Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer hiệu quả 39% trước biến thể Delta

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Israel, vaccine  ngừa Covid-19 của Pfizer cung cấp lá chắn mạnh mẽ bảo vệ người tiêm trước khả năng mắc bệnh nặng và nhập viện do biến thể Delta, nhưng chỉ có hiệu quả 39% trong việc bảo vệ người tiêm trước nguy cơ nhiễm biến thể này.