Quảng trường thời đại đã sẵn sàng cho lễ đếm ngược đón Năm mới

VOV.VN - Tới thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ đếm ngược đón Năm mới 2020 tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York đã hoàn tất.

Chỉ vài tiếng nữa thôi là mọi tuyến đường xung quanh khu vực quảng trường sẽ bị cấm để đón khoảng 1 triệu người từ khắp nơi trên nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới tới đón mừng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và Năm mới.

Quảng trường Thời đại trước thời điểm đón Năm mới 2020. Ảnh: AP

Năm nay, thời tiết được dự báo khá thuận lợi nên chắc chắn số người tham gia sẽ đông hơn năm ngoái. Điểm mới năm nay đó là quả cầu pha lê có một thiết kế mới bao gồm những tấm pha lê hình tam giác có hình ba quả dứa tượng trưng cho “Món quà thiện chí”, đó là lòng tốt và sự lịch thiệp. Quả cầu có trọng lượng lên tới 6 tấn và gồm hơn 32,000 bóng đèn led.

Lễ đón Năm mới tại quảng trường Thời đại năm nay sẽ đề cao nỗ lực chống biến đổi khí hậu và đại diện những giáo viên giảng dạy môn khoa học và học sinh một số trường trung học tại Mỹ sẽ cùng nhấn nút hạ quả cầu pha lê cùng đếm ngược tới Năm mới.

Sở dĩ chủ đề này được chọn vì năm 2019 là năm có nhiều trở ngại và thất vọng đối với những nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu, cụ thể như Mỹ chính thức khởi động quá trình rút khỏi Thỏa thuận Paris và các cuộc đàm phán biến đổi khí hậu của LHQ đã kết thúc mà không đạt được một đột phá nào trong cuộc chiến chống sự nóng lên của trái đất.

Cũng như những người dân trên khắp thế giới, người dân Mỹ cũng đang hào hứng chờ đón một Năm mới với những kỳ vọng mới. Sau một năm có thể nói là đã diễn ra khá nhiều sự kiện quan trọng nhưng nổi bật nhất đó là việc Tổng thống Donald Trump, tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ, bị luận tội.

Điều này đã gây sự chia rẽ sâu sắc trong đời sống chính trị và người dân Mỹ và thể hiện rõ rệt tính đảng phái và sự cạnh tranh giữa hai đảng lâu đời nhất nước Mỹ là Dân chủ và Cộng hòa. Tuy nhiên, nước Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Trump đã tiếp tục đạt được những điểm cộng về mặt kinh tế khi tốc độ tăng trưởng tiếp tục ổn định và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua.

2020 sẽ tiếp tục là một năm quan trọng và sôi động đối với người dân Mỹ khi Tổng thống Trump sẽ tiếp tục phải đối mặt với việc bị luận tội khiến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lại càng trở nên gay cấn. Cuộc bầu cử sẽ quyết định ai là chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng đồng thời cũng thay đổi lực lượng tương quan giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội.

2020 sẽ là một năm khá thú vị đối với nước Mỹ nhưng dù thế nào thì trong thời khắc này, người dân Mỹ cũng như mọi nơi trên thế giới đang tạm quên đi những khó khăn để chuẩn bị bước vào một Năm mới với những mong đợi, kỳ vọng mới và những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh tuyệt đẹp chào đón Năm mới 2020 trên khắp thế giới
Những hình ảnh tuyệt đẹp chào đón Năm mới 2020 trên khắp thế giới

VOV.VN - Các nước trên thế giới lần lượt đón thời khắc giao thừa, khép lại năm cũ 2019 và chào năm mới 2020 với màn bắn pháo hoa rực rỡ và các hoạt động đặc sắc.

Những hình ảnh tuyệt đẹp chào đón Năm mới 2020 trên khắp thế giới

Những hình ảnh tuyệt đẹp chào đón Năm mới 2020 trên khắp thế giới

VOV.VN - Các nước trên thế giới lần lượt đón thời khắc giao thừa, khép lại năm cũ 2019 và chào năm mới 2020 với màn bắn pháo hoa rực rỡ và các hoạt động đặc sắc.

Năm mới 2020 gõ cửa các quốc gia trên khắp thế giới
Năm mới 2020 gõ cửa các quốc gia trên khắp thế giới

VOV.VN - Người dân khắp thế giới đón chào Năm mới 2020 bằng những màn đếm ngược, trình diễn pháo hoa rực rỡ và không khí lễ hội tưng bừng.

Năm mới 2020 gõ cửa các quốc gia trên khắp thế giới

Năm mới 2020 gõ cửa các quốc gia trên khắp thế giới

VOV.VN - Người dân khắp thế giới đón chào Năm mới 2020 bằng những màn đếm ngược, trình diễn pháo hoa rực rỡ và không khí lễ hội tưng bừng.

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020
Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiểu biết lẫn nhau trong mỗi gia đình sẽ tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiểu biết lẫn nhau trong mỗi gia đình sẽ tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.