Quốc gia NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt qua "lằn ranh đỏ" của Nga

VOV.VN - Ukraine sẽ được tự do tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí nhận được từ Anh, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho hay trong một chuyến thăm Kiev.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, ông Cameron cho biết việc sử dụng các vũ khí của Anh như thế nào là do Ukraine quyết định.

"Ukraine có quyền đó. Cũng như việc Nga đang tấn công vào trong lãnh thổ Ukraine, chúng ta đều hiểu tại sao Ukraine cảm thấy cần chắc rằng mình đang tự vệ", Reuters dẫn lời ông Cameron cho hay.

Kể từ khi xung đột nổ ra, các nước phương Tây đã đặt ra một yêu cầu với Kiev để tiếp tục nhận được hỗ trợ quân sự, đó là không tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các quốc gia như Phần Lan và Latvia tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tự vệ, bao gồm cả tấn công trong nước Nga.

Tuyên bố của ông Cameron được đưa ra 1 tuần sau khi Anh thông báo gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước tới nay cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh cũng cam kết cung cấp 3 tỷ bảng Anh hỗ trợ quân sự hàng năm cho Kiev "lâu nhất có thể".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn ông Cameron vì sự ủng hộ này song nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận được gói hỗ trợ mới càng sớm càng tốt.

"Đầu tiên là các phương tiện bọc thép, đạn dược và các loại tên lửa", ông Zelensky nói.

Việc sử dụng vũ khí, tên lửa và đạn dược của phương Tây cung cấp cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga trước đó được coi là một lằn ranh đỏ với Moscow.

Tuy nhiên, Kiev ngày càng được khuyến khích tiến hành động thái trên do tầm bắn của các vũ khí gia tăng và các cuộc tấn công thành công nhằm vào các nhà máy lọc dầu, trung tâm quân sự và sân bay trên khắp nước Nga mặc dù cho tới nay, Ukraine khẳng định họ chỉ sử dụng các tên lửa và UAV sản xuất nội địa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận miền Đông rực lửa, Ukraine đối mặt mũi tiến công của Nga từ nhiều phía
Mặt trận miền Đông rực lửa, Ukraine đối mặt mũi tiến công của Nga từ nhiều phía

VOV.VN - Nga đang tiến công dọc nhiều khu vực trên mặt trận phía Đông nhưng theo các quan chức quân sự Ukraine, cho đến nay, lực lượng phòng thủ vẫn có khả năng cầm cự trước quân đội Nga được trang bị tốt hơn.

Mặt trận miền Đông rực lửa, Ukraine đối mặt mũi tiến công của Nga từ nhiều phía

Mặt trận miền Đông rực lửa, Ukraine đối mặt mũi tiến công của Nga từ nhiều phía

VOV.VN - Nga đang tiến công dọc nhiều khu vực trên mặt trận phía Đông nhưng theo các quan chức quân sự Ukraine, cho đến nay, lực lượng phòng thủ vẫn có khả năng cầm cự trước quân đội Nga được trang bị tốt hơn.

Phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, Nga phản ứng mạnh
Phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, Nga phản ứng mạnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày 2/5 cho biết nước này sẽ hỗ trợ Ukraine gói quân sự hàng năm lên đến 3 tỷ bảng Anh. Trước Anh thì Mỹ, Đức cũng như nhiều thành viên khác của NATO tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái này vấp phải sự phản ứng mạnh từ Nga.

Phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, Nga phản ứng mạnh

Phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, Nga phản ứng mạnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày 2/5 cho biết nước này sẽ hỗ trợ Ukraine gói quân sự hàng năm lên đến 3 tỷ bảng Anh. Trước Anh thì Mỹ, Đức cũng như nhiều thành viên khác của NATO tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái này vấp phải sự phản ứng mạnh từ Nga.

Ukraine tố Nga thực hiện 626 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học
Ukraine tố Nga thực hiện 626 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Quân đội Ukraine trên tiền tuyến cho rằng họ đã bị tấn công mỗi ngày bằng khí độc và nhiều loại vũ khí chứa chất độc hóa học - những loại hóa chất bị cấm sử dụng trên chiến trường kể từ Thế chiến thứ nhất.

Ukraine tố Nga thực hiện 626 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học

Ukraine tố Nga thực hiện 626 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Quân đội Ukraine trên tiền tuyến cho rằng họ đã bị tấn công mỗi ngày bằng khí độc và nhiều loại vũ khí chứa chất độc hóa học - những loại hóa chất bị cấm sử dụng trên chiến trường kể từ Thế chiến thứ nhất.