Quốc hội Australia thông qua “Luật Magnitsky”

VOV.VN - Quốc hội Australia vừa thông qua một dự luật sửa đổi có nội dung tương tự như “Luật Magnitsky” của Mỹ, mở đường cho chính phủ nước này áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức có hành vi tấn công mạng, vi phạm nhân quyền và tham nhũng.

Hôm qua (2/12), Thượng viện Australia đã thông qua Dự luật sửa đổi các chế tài tự chủ 2021, có nội dung tương tự như Luật Magnitsky của Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và Canada, trong đó cho phép chính phủ áp dụng các biện cần thiết để bảo vệ các giá trị của Australia.

Luật mới sẽ cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp bao gồm trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với các cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện hoặc đồng lõa với các hành vi như tấn công mạng, tham nhũng, vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng. Luật cũng sẽ ngăn chặn các cá nhân vi phạm không thể tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho bản thân hoặc cho tài sản tại Australia.

Ngoại trưởng Marise Payne nhấn mạnh, luật mới là một cải cách quan trọng, cho phép Australia xác định, bảo vệ và thể hiện các giá trị của mình, ngăn chặn Australia trở thành nơi trú ẩn cho những kẻ phạm tội, đồng thời luật mới sẽ mở đường cho nước này kịp thời phối hợp với các đối tác cùng chí hướng để đối phó với các tình huống quốc tế quan tâm, bao gồm việc phối hợp ngăn chặn và trừng phạt các cá nhân và tổ chức vi phạm.

Sau khi dự luật được Quốc hội thông qua, chính phủ Australia sẽ xem xét ban hành các điều khoản trừng phạt cụ thể cho từng nhóm các hành vi vi phạm, trong đó bao gồm cả các hành vi được coi là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tiếp nhận 250 sinh viên quốc tế vào tuần tới
Australia sẽ tiếp nhận 250 sinh viên quốc tế vào tuần tới

VOV.VN - Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ chính quyền bang New South Wales cho biết, chuyến bay thuê bao đầu tiên đón 250 sinh viên quốc tế đến từ 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ đến Sydney vào ngày 6/12.

Australia sẽ tiếp nhận 250 sinh viên quốc tế vào tuần tới

Australia sẽ tiếp nhận 250 sinh viên quốc tế vào tuần tới

VOV.VN - Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ chính quyền bang New South Wales cho biết, chuyến bay thuê bao đầu tiên đón 250 sinh viên quốc tế đến từ 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ đến Sydney vào ngày 6/12.

Australia yêu cầu các mạng xã hội ngăn chặn hành vi bôi nhọ trên mạng
Australia yêu cầu các mạng xã hội ngăn chặn hành vi bôi nhọ trên mạng

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa giới thiệu một dự luật mới nhằm giải quyết vấn nạn bắt nạt trên mạng, đồng thời yêu cầu các nền tảng công nghệ trực tuyến phải chịu trách nhiệm khi để người dùng đăng tải các bình luận độc hại hoặc có nội dung phỉ báng. 

Australia yêu cầu các mạng xã hội ngăn chặn hành vi bôi nhọ trên mạng

Australia yêu cầu các mạng xã hội ngăn chặn hành vi bôi nhọ trên mạng

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa giới thiệu một dự luật mới nhằm giải quyết vấn nạn bắt nạt trên mạng, đồng thời yêu cầu các nền tảng công nghệ trực tuyến phải chịu trách nhiệm khi để người dùng đăng tải các bình luận độc hại hoặc có nội dung phỉ báng. 

Australia chấp thuận đề cử Đại sứ mới của Trung Quốc có tư tưởng ôn hòa hơn
Australia chấp thuận đề cử Đại sứ mới của Trung Quốc có tư tưởng ôn hòa hơn

VOV.VN - Australia đã chấp thuận đề nghị của Trung Quốc về nhân sự sẽ giữ chức Đại sứ tại nước này. Đại diện ngoại giao mới của Trung Quốc được cho là người có quan điểm ôn hòa hơn so với người tiền nhiệm và được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Australia.

Australia chấp thuận đề cử Đại sứ mới của Trung Quốc có tư tưởng ôn hòa hơn

Australia chấp thuận đề cử Đại sứ mới của Trung Quốc có tư tưởng ôn hòa hơn

VOV.VN - Australia đã chấp thuận đề nghị của Trung Quốc về nhân sự sẽ giữ chức Đại sứ tại nước này. Đại diện ngoại giao mới của Trung Quốc được cho là người có quan điểm ôn hòa hơn so với người tiền nhiệm và được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Australia.