Quốc hội Cyprus thông qua kế hoạch B giải cứu tài chính

(VOV) -Quốc hội Cyprus trong phiên họp hôm qua (22/03) đã thông qua “Kế hoạch B” nhằm kéo quốc đảo này ra khỏi bờ vực vỡ nợ.

Theo kế hoạch mới, Quốc hội Cyprus cho phép lập “Quỹ đầu tư đoàn kết”, trong đó tiền huy động cho quỹ này là kinh phí từ tất cả các quỹ hưu trí và xã hội của Cộng hòa Cyprus, nguồn tiền của Nhà thờ Chính thống giáo Cộng hòa Cyprus, những khoản quyên góp tự nguyện của các công dân, các nhà đầu tư cá nhân ở trong nước cũng như nước ngoài, và kinh phí của nhà nước, cũng như trao cho chính phủ nước này thêm quyền áp đặt kiểm soát vốn đối với các ngân hàng.

Đây được xem là một phần trong gói thỏa thuận cứu trợ trị giá 10 tỷ ơrô, tương đương 13 tỷ USD mà Cộng hòa Cyprus phải thực hiện để làm hài lòng các chủ nợ  gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Với dân số hơn 1 triệu người và chỉ chiếm 0,2% trong tổng GDP của 17 nước thành viên khu vực đồng tiên chung châu Âu, Síp là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Âu.

Tại thời điểm này, Cộng hòa Cyprus đang cần từ 17 đến 18 tỷ euro để thoát khỏi nguy cơ bị vỡ nợ, trong đó khoảng 10 tỷ euro dùng để tái cấp vốn cho các ngân hàng trong nước và 7 đến 8 tỷ euro dùng để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ.

Đây là lý do chính khiến Cộng hòa Cyprus đã phải chấp nhận các điều kiện của bộ ba nhà tài trợ để đổi lại gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro.

Theo kế hoạch, Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades sẽ tới Bỉ trong ngày hôm nay để trình bản kế hoạch mới này cho các chủ nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên