Quốc hội Đức dự kiến thông qua tham gia chiến dịch chống IS ở Syria

VOV.VN - Đức có thể cần một quân đội lớn hơn để đáp ứng các sứ mệnh toàn cầu.

Đó là nhận định mà Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đưa ra chỉ một ngày trước khi Quốc hội nước này bỏ phiếu quyết định tham gia chiến dịch chống IS ở Syria.

Trong 2 năm qua, bà Ursula đã cho thấy Đức sẵn sàng đóng góp góp binh sỹ cho những sứ mệnh nước ngoài và nước này hiện đã triển khai quân đến hơn một chục quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Bà Ursula von der Leyen. (Ảnh: spiegel.de).

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức nêu rõ: “Cách đây 2 năm, tôi đã không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ phải đối mặt với tình hình như hiện nay. Nhưng cùng với đó, tôi đánh giá cao việc quân đội Đức tăng cường nhiệm vụ của mình và theo tôi không chỉ trên khía cạnh quân sự mà đóng góp cho bức tranh lớn hơn về tiến trình chính trị với sự cẩn trọng, tính liêm minh và chính xác để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Với sự ủng hộ của các đối tác phương Tây trước những chuyển biến trong quan điểm của Đức về việc triển khai quân ra nước ngoài, Hạ viện nước này dự kiến sẽ ủng hộ tham chiến ở Syria trong cuộc bỏ phiếu hôm nay (4/12).

Điều này có nghĩa là Đức sẽ cử 1.200 binh sỹ cùng 6 máy bay do thám Tornado, một tàu khu trục nhỏ làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ tàu sân bay của Pháp, tiếp liệu cho các máy bay của đồng minh. Tuy nhiên, Đức sẽ không tham gia chiến dịch không kích cùng Anh, Pháp, Mỹ và Nga ở Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin
IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS vừa tung video ghi cảnh chặt đầu “gián điệp” Nga với thông điệp chỉ trích Tổng thống Putin và hăm dọa dân Nga.

IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin

IS tung video chặt đầu một “gián điệp” người Nga, đe dọa ông Putin

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS vừa tung video ghi cảnh chặt đầu “gián điệp” Nga với thông điệp chỉ trích Tổng thống Putin và hăm dọa dân Nga.

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria
Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Đợt oanh tạc này diễn ra sau khi Quốc hội Anh lần đầu tiên phê chuẩn kế hoạch không kích IS tại Syria vài giờ trước đó.

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Đợt oanh tạc này diễn ra sau khi Quốc hội Anh lần đầu tiên phê chuẩn kế hoạch không kích IS tại Syria vài giờ trước đó.

Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại
Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại

VOV.VN - Tổ chức IS nhận đã hành quyết một “điệp viên” của cơ quan tình báo Nga FSB nhằm đáp trả chiến dịch không kích của Tổng thống Putin.

Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại

Chân dung “điệp viên Nga” bị khủng bố IS sát hại

VOV.VN - Tổ chức IS nhận đã hành quyết một “điệp viên” của cơ quan tình báo Nga FSB nhằm đáp trả chiến dịch không kích của Tổng thống Putin.

Quân đội Syria thừa thắng xông lên tiêu diệt hàng loạt lính IS
Quân đội Syria thừa thắng xông lên tiêu diệt hàng loạt lính IS

VOV.VN - Được Nga hỗ trợ, quân đội Syria mở hàng loạt chiến dịch tiễu trừ khủng bố, tái chiếm nhiều vị trí và khiến nhiều chiến binh jihad chết hoặc bị thương.

Quân đội Syria thừa thắng xông lên tiêu diệt hàng loạt lính IS

Quân đội Syria thừa thắng xông lên tiêu diệt hàng loạt lính IS

VOV.VN - Được Nga hỗ trợ, quân đội Syria mở hàng loạt chiến dịch tiễu trừ khủng bố, tái chiếm nhiều vị trí và khiến nhiều chiến binh jihad chết hoặc bị thương.

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng
Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.

Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria
Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria

VOV.VN - Sau nhiều tranh luận, Thủ tướng Cameron thuyết phục được Hạ viện Anh nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria để ngăn ngừa nguy cơ bị IS tấn công.

Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria

Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria

VOV.VN - Sau nhiều tranh luận, Thủ tướng Cameron thuyết phục được Hạ viện Anh nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria để ngăn ngừa nguy cơ bị IS tấn công.