Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề cử Thủ tướng mới

VOV.VN - Quốc hội Hàn Quốc nhất trí phê chuẩn ông Kim Boo-kyum – người từng là Nghị sỹ trong 4 khóa và là cựu Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2017 đến năm 2019 - làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc.

Ngày 13/5, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua đề cử Thủ tướng mới do Tổng thống nước này, ông Moon Jae-in, đệ trình.

Theo đó, với tỷ lệ áp đảo 168 phiếu ủng hộ và 5 phiếu chống, Quốc hội Hàn Quốc nhất trí phê chuẩn ông Kim Boo-kyum – người từng là Nghị sỹ trong 4 khóa và là cựu Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2017 đến năm 2019 - làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc.

Quyết định này mở đường cho Tổng thống Hàn Quốc chính thức bổ nhiệm ông Kim Bu-Cưm làm Thủ tướng, thay người tiền nhiệm Chung Sye-kyun từ chức để ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc trong năm tới.

Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định chọn ông Kim Boo-kyum trong một cuộc cải tổ Nội các được cho là nhằm củng cố vai trò lãnh đạo, sau thất bại của Đảng Dân chủ Đồng hành cầm quyền trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng 4 năm nay.

Giới quan sát nhận định, việc Tổng thống Moon Jae-in đề cử ông Kim Boo-kyum làm Thủ tướng còn là một thông điệp chính trị hướng tới sự hòa hợp, đoàn kết dân tộc, bởi ông Kim sinh tại thị trấn Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang – vốn là thành trì của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập.

Là người coi trọng đối thoại - thỏa hiệp, ông Kim được kỳ vọng sẽ đáp ứng các đòi hỏi của người dân Hàn Quốc trong việc xử lý dịch bệnh Covid-19, chống tiêu cực trong lĩnh vực bất động sản./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội
Lo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, chính phủ quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với Seoul và khu vực lân cận thủ đô.

Lo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội

Lo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, chính phủ quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với Seoul và khu vực lân cận thủ đô.

Tổng thống Hàn Quốc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 2
Tổng thống Hàn Quốc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Sáng nay (30/4), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được tiêm mũi hai vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca, Anh. Trước đó vào ngày 23/3, Tổng thống đã tiêm mũi thứ nhất.

Tổng thống Hàn Quốc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 2

Tổng thống Hàn Quốc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Sáng nay (30/4), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được tiêm mũi hai vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca, Anh. Trước đó vào ngày 23/3, Tổng thống đã tiêm mũi thứ nhất.

Hàn Quốc cải tổ nội các, thay Thủ tướng
Hàn Quốc cải tổ nội các, thay Thủ tướng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/4 đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế Thủ tướng và Bộ trưởng các ban ngành kinh tế.

Hàn Quốc cải tổ nội các, thay Thủ tướng

Hàn Quốc cải tổ nội các, thay Thủ tướng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/4 đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế Thủ tướng và Bộ trưởng các ban ngành kinh tế.