Quốc hội khóa mới Trung Quốc họp phiên đầu tiên vào ngày mai

(VOV) -Gần 3.000 đại biểu sẽ tham dự hội nghị

Hội nghị lần thứ nhất khóa 12 Hội nghị Chính trị hiệp thương và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội Trung Quốc) sẽ diễn ra từ ngày 5 – 7/3 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Gần 3.000 đại biểu sẽ tham dự hội nghị. Hội nghị sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng nay (4/3), người phát ngôn hội nghị Phó Doanh cho biết, hội nghị năm nay có ý nghĩa rất quan trọng vì là hội nghị đầu tiên thực hiện tinh thần của đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 và là kỳ hội nghị chuyển giao nhiệm kỳ lãnh đạo. Diễn ra trong thời gian 12 ngày, hội nghị sẽ nghe và thảo luận báo cáo công tác chính phủ, báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thảo luận phương án cải cách cơ cấu và chuyển đổi chức năng chính phủ. Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch quốc hội, Chủ tịch, Phó chủ tịch nước, quyết định nhân sự Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thống đốc ngân hàng trung ương, tổng kiểm toán nhà nước…

Trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vấn đề ô nhiễm đang gây bức xúc trong dư luận Trung Quốc, bà Phó Doanh cho biết, sau hơn 30 năm cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ nhanh, các thành tựu là rất khả quan, nhưng Trung Quốc đồng thời cũng đang phải trả giá rất đắt về môi trường.

Bà cho biết, Trung Quốc hiện có 30 bộ luật liên quan đến môi trường, tuy nhiên những biện pháp này là vẫn chưa đủ: “Quốc hội sẽ chú ý lắng nghe và trả lời tích cực hơn nhân dân trong vấn đề này. Thứ nhất là tăng cường lập pháp bảo vệ môi trường, trong đó có sửa đổi và hoàn thiện luật phòng chống ô nhiễm không khí, luật bảo vệ môi trường.  Thứ 2 là tăng cường kiểm tra giám sát đối với việc thực thi pháp luật. Thứ 3 là kết hợp giữa kết quả bảo vệ môi trường với thành tích của chính quyền địa phương, đưa ra những biện pháp ứng phó rõ ràng đối với việc khống chế số lượng vật ô nhiễm, chống ô nhiễm xe ô tô, khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp phòng chống ô nhiễm, hướng dẫn tiêu dùng xanh”.

Liên quan đến dự toán chi tiêu quốc phòng Trung Quốc năm 2013, bà Phó Doanh đã từ chối đưa ra con số cụ thể, với lý do dự toán ngân sách quốc phòng năm trong dự toán ngân sách chung năm 2013, và nó sẽ được công bố sau khi được hội nghị thảo luận và thông qua báo cáo này. Tuy nhiên bà Phó Doanh cũng nhấn mạnh, Trung Quốc kiên trì chính sách quốc phòng phòng ngự, việc tăng cường xây dựng quốc phòng để bảo vệ hòa bình chứ không phải để uy hiếp nước khác.

Về vấn đề chống chống tham nhũng, bà Phó Doanh cho biết, việc để quyền lực vận hành dưới ánh sáng, xây dựng hệ thống ràng buộc và giám sát đối với việc thực thi quyền lực là vấn đề đạt được nhận thức chung rộng rãi trong dư luận Trung Quốc. tình hình chống tham nhũng vẫn còn rất hó khăn, nhiệm vụ rất nặng nề. phải kiên trì chống tham nhũng bằng tư duy pháp trị và biện pháp pháp trị, kịp thời sửa đổi và hoàn thiện luật chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi pháp luật…

Ngoài ra, tại cuộc họp báo, bà Phó Doanh còn trả lời các câu hỏi liên quan đến cải cách chính trị, chính sách của Đại lục đối với Hồng Kông, dự toán ngân sách nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Trung Quốc tập trung thảo luận vấn đề môi trường
Quốc hội Trung Quốc tập trung thảo luận vấn đề môi trường

(VOV) -Hiện Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,

Quốc hội Trung Quốc tập trung thảo luận vấn đề môi trường

Quốc hội Trung Quốc tập trung thảo luận vấn đề môi trường

(VOV) -Hiện Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,