Quốc hội Libya trao tín nhiệm cho chính phủ đoàn kết dân tộc, quốc tế hoan nghênh

VOV.VN - Ngày 10/3, Quốc hội Libya đã bỏ phiếu thông qua việc trao tín nhiệm cho Chính phủ mới do Thủ tướng Abdul Hamid al-Dabaiba đứng đầu.

Động thái này đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của các nước khu vực và cộng đồng quốc tế, đồng thời mở ra triển vọng tích cực hướng tới cuộc bầu cử vào cuối năm 2021 và chấm dứt tình trạng xung đột tại quốc gia này. 

Với việc giành được 132 phiếu thuận và chỉ 2 phiếu chống, chính phủ đoàn kết dân tộc Libya do thủ tướng Abdul Hamid al-Dabaiba đã chính thức nhận được sự tín nhiệm của Quốc hội. Đây là một bước tiến lớn, nhất là sau khi các phiên họp Quốc hội đã bị trì hoãn hai lần vào các ngày trước đó do sự bất đồng giữa các nghị sĩ.

Phát biểu sau phiên bỏ phiếu, Thủ tướng Hamid al-Dabaiba đã cảm ơn Quốc hội Libya trao niềm tin cho chính phủ đoàn kết dân tộc; đồng thời kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ phe phái và xóa bỏ biên giới ngăn cách giữa những người Libya. Thủ tướng Dabaiba cam kết sẽ hỗ trợ Ủy ban Bầu cử Quốc gia tối cao để dẫn dắt Libya đến cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm nay.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Libya, Aquila Saleh tiết lộ rằng chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Hai tới tại thành phố Benghazi thuộc miền Đông Libya. Chủ tịch Quốc hội Libya đề nghị chính phủ mới đi tham quan Sirte để chứng kiến rõ hơn những hậu quả nặng nề mà thành phố này phải gánh chịu trước khi được giải phóng khỏi sự tàn phá của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Tổng thống của Chính phủ ở miền Tây Libya, Fayez Al-Sarraj, đã chúc mừng chính phủ đoàn kết dân tộc nhận được sự tín nhiệm của Quốc hội Libya. Ông Sarraj khẳng định sẵn sàng bàn giao các nhiệm vụ và trách nhiệm cho chính phủ mới một cách hòa bình, đồng thời chúc cơ quan hành pháp mới đạt thành công trong việc hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt đất nước hướng tới cuộc bầu cử dự kiến ​​vào ngày 24/12 tới.

Như vậy, sau nhiều năm chia rẽ, lần đầu tiên Libya đã thành lập được một chính phủ thống nhất và nhận được sự tín nhiệm của Quốc hội. Sự kiện này đã ngay lập tức được các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế chào đón.

Phái đoàn Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya hoan nghênh sự lãnh đạo của Quốc hội Libya và các thành viên trong cuộc họp lịch sử nhằm bảo vệ các lợi ích của người dân Libya; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Libya đang đứng trước cơ hội thực sự để tiến tới thống nhất, ổn định, hòa giải và khôi phục hoàn toàn chủ quyền của mình.

Liên minh châu Âu và đại sứ quán các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức tại Libya đều bày tỏ chúc mừng chính phủ mới của Libya đã giành được tín nhiệm của Quốc hội, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với nước này trong thực hiện lộ trình chính trị hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 12/2021 nhằm đạt được các mục tiêu thiết lập hòa bình và ổn định.

Trong khi đó, Liên đoàn Ả-rập và các nước thành viên như Ai Cập, UAE, Tunisia, Bahrain, Jordan đều hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực đồng hành và hỗ trợ những người anh em Libya để hoàn thành những phần việc còn lại trong giai đoạn chuyển tiếp, thực hiện mục tiêu thống nhất các thể chế nhà nước Libya và cho phép cơ quan hành pháp mới thực hiện tất cả các nhiệm vụ được Quốc hội giao và phù hợp với lộ trình đã được Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya lựa chọn thành viên chính phủ mới
Libya lựa chọn thành viên chính phủ mới

VOV.VN - Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya đang lựa chọn và giới hạn số lượng thành viên chính phủ mới.

Libya lựa chọn thành viên chính phủ mới

Libya lựa chọn thành viên chính phủ mới

VOV.VN - Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya đang lựa chọn và giới hạn số lượng thành viên chính phủ mới.

Cộng đồng quốc tế ủng hộ trao tín nhiệm cho chính phủ chuyển tiếp Libya
Cộng đồng quốc tế ủng hộ trao tín nhiệm cho chính phủ chuyển tiếp Libya

VOV.VN - Ngày 7/3, Liên Hợp Quốc cùng các nước Mỹ và Đức đã lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức phiên họp Quốc hội Libya vào ngày thứ Hai (8/3) với đầy đủ các đại biểu để trao tín nhiệm cho chính phủ mới. 

Cộng đồng quốc tế ủng hộ trao tín nhiệm cho chính phủ chuyển tiếp Libya

Cộng đồng quốc tế ủng hộ trao tín nhiệm cho chính phủ chuyển tiếp Libya

VOV.VN - Ngày 7/3, Liên Hợp Quốc cùng các nước Mỹ và Đức đã lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức phiên họp Quốc hội Libya vào ngày thứ Hai (8/3) với đầy đủ các đại biểu để trao tín nhiệm cho chính phủ mới. 

Libya thành lập chính phủ đoàn kết
Libya thành lập chính phủ đoàn kết

VOV.VN - Thủ tướng được bổ nhiệm của Libya, ông Abdel Hamid Dabaiba vừa đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết với 35 thành viên.

Libya thành lập chính phủ đoàn kết

Libya thành lập chính phủ đoàn kết

VOV.VN - Thủ tướng được bổ nhiệm của Libya, ông Abdel Hamid Dabaiba vừa đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết với 35 thành viên.