Quốc hội Myanma bầu lãnh đạo mới

Quốc hội mới của nước này đã bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện

Ngày 31/1 tại thủ đô NayPyiTaw, trong phiên họp của Hạ viện, ông Thura U Shwe Mann, 63 tuổi, thành viên Hội đồng Hòa bình và Phát triển Quốc gia (SPDC), cựu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Myanmar thuộc Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được bầu làm Chủ tịch Hạ viện.

Trong phiên họp riêng rẽ, Thượng viện mới của Myanmar cũng đã bầu ông U Khin Aung Myint, Bộ trưởng Văn hóa, làm Chủ tịch Thượng viện.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới ở Myanmar trong vòng 2 thập kỷ qua được triệu tập ngày 31/1 sau gần 3 tháng sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử đa đảng ngày 7/11/2010. Hàng trăm binh lính mặc quân phục và hơn 1.000 nhà lập pháp đã tham dự lễ ra mắt Quốc hội mới ở cả ba cấp gồm Hạ viện, Thượng viện và 14 cơ quan lập pháp cấp bang và khu vực.

Việc thành lập Quốc hội mới được đánh giá là đang dần đưa đất nước Myanmar đến giai đoạn cuối cùng trong lộ trình 7 bước̉ tiến tới một nền dân chủ có trật tự. Tại phiên họp đầu tiên này, Quốc hội mới 3 cấp của Myanmar dự kiến cũng sẽ bầu ra tổng thống và các phó tổng thống, sau đó tổng thống mới sẽ thành lập chính phủ theo quy định của Hiến pháp mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên