Quốc hội Myanmar công bố danh sách Nội các mới

VOV.VN - Theo danh sách được công bố, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ tham gia Nội các mới, với vai trò người phát ngôn chung giữa Chính phủ và Quốc hội.

Quốc hội Liên bang Myanmar sáng nay (22/3), đã công bố danh sách 18 thành viên Nội các mới của Myanmar, trong đó có cả tên bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đảng cầm quyền Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đảng cầm quyền Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar. (Ảnh: AP)

Theo danh sách được công bố, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ tham gia Nội các mới, với vai trò người phát ngôn chung giữa Chính phủ và Quốc hội.

Trong cuộc tổng tuyển cử lịch sử tại Myanmar hồi tháng 11/2015, đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ thắng áp đảo và giành đa số ghế tại hai viện Quốc hội. Bà Aung San Suu Kyi là Chủ tịch đảng song theo Hiến pháp Myanmar lại không thể trở thành Tổng thống do chồng và con bà mang quốc tịch Anh.

Trước đó, hôm qua (21/3), Quốc hội Liên bang Myanmar cũng đã thông qua kế hoạch thành lập chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Htin Kyaw, theo đó giảm số lượng các bộ cũng như Bộ trưởng từ 36 bộ và 32 bộ trưởng của chính phủ sắp mãn nhiệm xuống còn 21 bộ và 18 bộ trưởng. Động thái này là một phần trong tiến trình chuẩn bị cho việc nhậm chức của ông Htin Kyaw vào cuối tháng 3 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới
Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới

VOV.VN - Cam kết hợp tác của quân đội với chính phủ của Tổng thống mới có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tại Myanmar.

Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới

Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới

VOV.VN - Cam kết hợp tác của quân đội với chính phủ của Tổng thống mới có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tại Myanmar.

Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ
Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ

VOV.VN - Theo đề xuất của Tổng thống đắc cử của Myanmar, ông Htin Kyaw dự định thành lập Chính phủ mới gồm 21 bộ với 18 Bộ trưởng.

Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ

Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ

VOV.VN - Theo đề xuất của Tổng thống đắc cử của Myanmar, ông Htin Kyaw dự định thành lập Chính phủ mới gồm 21 bộ với 18 Bộ trưởng.

Quốc hội Myanmar chất vấn ứng viên Tổng thống trước bỏ phiếu
Quốc hội Myanmar chất vấn ứng viên Tổng thống trước bỏ phiếu

VOV.VN - Sau chất vấn, tư cách của 2 ứng viên đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ của Myanmar đã được thông qua.

Quốc hội Myanmar chất vấn ứng viên Tổng thống trước bỏ phiếu

Quốc hội Myanmar chất vấn ứng viên Tổng thống trước bỏ phiếu

VOV.VN - Sau chất vấn, tư cách của 2 ứng viên đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ của Myanmar đã được thông qua.

Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960
Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960

VOV.VN - Ông Htin Kyaw, trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Tổng thống Myanmar sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu.

Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960

Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960

VOV.VN - Ông Htin Kyaw, trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Tổng thống Myanmar sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu.

Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới
Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Ngày 18/3, Quốc hội liên bang Myanmar sẽ thảo luận về kế hoạch thành lập Chính phủ mới do Tổng thống vừa đắc cử U Htin Kyaw vừa đề xuất.

Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới

Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Ngày 18/3, Quốc hội liên bang Myanmar sẽ thảo luận về kế hoạch thành lập Chính phủ mới do Tổng thống vừa đắc cử U Htin Kyaw vừa đề xuất.