Quốc hội Nhật Bản họp bất thường

Trong cuộc họp này, Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo đối với yêu cầu của phe đối lập đòi giải tán Hạ viện.

Trong bài diễn văn chính sách đọc tại phiên họp bất thường của Quốc hội ngày 29/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda kêu gọi các nghị sĩ không nên gây ra cuộc khủng hoảng chính trị vì có thể đẩy việc thông qua các dự luật vào bế tắc.

Bài diễn văn được xem là lời cảnh báo của Thủ tướng Nhật Bản đối với yêu cầu của phe đối lập đòi giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Noda yêu cầu các đảng đối lập hợp tác để thông qua các dự luật quan trọng, trong đó có dự luật cho phép chính phủ phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách, một động thái được coi là tối cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ sẽ cạn kiệt ngân sách hoạt động vào cuối tháng 11.

Trong khi đó, phe đối lập hiện chiếm đa số tại Thượng viện đã ra điều kiện sẽ ủng hộ nếu như Thủ tướng Noda giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử sớm (theo kế hoạch là tháng 8/2013). Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập cùng đồng minh là Đảng Komei đã khẳng định sẽ không hợp tác với Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền trừ phi ông Noda cam kết sẽ kêu gọi bầu cử sớm vào cuối năm.

Bất chấp sức ép trên, trong bài diễn văn, Thủ tướng Nhật Bản đã không đề cập vấn đề giải tán Hạ viện. Trước đó, hồi tháng Tám, ông Noda cam kết sẽ kêu gọi bầu cử sớm để đổi lại việc phe đối lập ủng hộ dự luật phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lời hứa này có thể không được thực hiện trong tương lai gần vì các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền đã giảm xuống mức rất thấp.

Ông Noda cảnh báo nếu như dự luật phát hành trái phiếu không được thông qua, tình trạng bế tắc kéo dài sẽ làm làm sụp đổ hoạt động hành chính của chính phủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và phá hỏng những nỗ lực nhằm khôi phục nền kinh tế.

Trước khi khai mạc phiên họp bất thường của Quốc hội, sáng cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật phát hành công trái để bù đắp thâm hụt ngân sách. Dự luật này được cho là sẽ gây tranh cãi quyết liệt tại quốc hội.

Trong bài diễn văn, Thủ tướng còn cam kết sẽ giải quyết tình trạng giảm phát và đồng yên tăng giá vốn đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế chú trọng xuất khẩu của Nhật Bản.

Đối với lĩnh vực ngoại giao, ông Noda khẳng định sẽ bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải, lời khẳng định được cho là ám chỉ đến tranh chấp hiện nay giữa Nhật Bản với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc về chủ quyền các chuỗi đảo trên Biển Hoa Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Nhật có nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu tài chính
Chính phủ Nhật có nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu tài chính

(VOV) - Trong nửa đầu tài khoá 2012, mức thâm hụt ngân sách của Nhật Bản tăng tới 90,1% so với cùng kỳ năm 2011.

Chính phủ Nhật có nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu tài chính

Chính phủ Nhật có nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu tài chính

(VOV) - Trong nửa đầu tài khoá 2012, mức thâm hụt ngân sách của Nhật Bản tăng tới 90,1% so với cùng kỳ năm 2011.