Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng nhiệm vụ cho quân đội tại Syria và Iraq

VOV.VN - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở rộng nhiệm vụ cho lực lượng quân sự ở Iraq và Syria thêm một năm.

Tại một cuộc họp được tổ chức vào ngày 3/10, đa số thành viên của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn quyết định cho quân đội nước này chính thức có quyền hoạt động quân sự trên lãnh thổ Syria và Iraq.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quân đội hoạt động ở lãnh thổ Iraq và Syria. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 3 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra quân vào miền bắc Iraq nhằm tiêu diệt lực lượng công nhân người Kurd (PKK). Từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là một tổ chức khủng bố. Đầu năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện hoạt động quân sự "nhánh ô liu" ở khu vực Afrin miền Bắc Syria chống lại các đơn vị bảo vệ người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là một đồng minh của lực lượng công nhân người Kurd (PKK).

Afrin là vùng đất giáp biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, từng nằm dưới sự chiếm đóng của lực lượng Dân quân người Kurd (YPG). Các chiến dịch quân sự này đã bị cả người Kurd và Chính phủ Syria phản đối kịch liệt, coi đây là hành vi xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng. Trong hơn 2 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một loạt chiến dịch quân sự chống khủng bố và đã mở rộng vùng kiểm soát ra bên ngoài lãnh thổ./.'

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria: 1 chiến trường, 2 liên minh
Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria: 1 chiến trường, 2 liên minh

VOV.VN - Liên minh “kép” giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và với Nga liệu có giúp quốc gia này tìm ra giải pháp cho tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ở Syria?

Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria: 1 chiến trường, 2 liên minh

Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria: 1 chiến trường, 2 liên minh

VOV.VN - Liên minh “kép” giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và với Nga liệu có giúp quốc gia này tìm ra giải pháp cho tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ở Syria?

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện
Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện.

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện.

Khám phá trực thăng tấn công hạng nhẹ T-129 “hầm hố” của Thổ Nhĩ Kỳ
Khám phá trực thăng tấn công hạng nhẹ T-129 “hầm hố” của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là một lực lượng mạnh và quy mô lớn ở Trung Đông. Sau đây là thông tin và hình ảnh về trực thăng tấn công T-129 của họ.

Khám phá trực thăng tấn công hạng nhẹ T-129 “hầm hố” của Thổ Nhĩ Kỳ

Khám phá trực thăng tấn công hạng nhẹ T-129 “hầm hố” của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là một lực lượng mạnh và quy mô lớn ở Trung Đông. Sau đây là thông tin và hình ảnh về trực thăng tấn công T-129 của họ.

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết củng cố, thúc đẩy quan hệ song phương
Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết củng cố, thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Lời cam kết hợp tác Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng của hai nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết củng cố, thúc đẩy quan hệ song phương

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết củng cố, thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Lời cam kết hợp tác Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng của hai nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.