Quốc tế cam kết hàng trăm triệu USD tái thiết Nepal

VOV.VN - Các tổ chức và thể chế tài chính quốc tế đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ tái thiết cho Nepal khắc phục hậu quả động đất.

Theo đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết khoản viện trợ lên tới 500 triệu USD, trong đó 200 triệu để xây dựng lại nhà cửa tại các vùng nông thôn nghèo, 100 triệu tăng cường hệ thống ngân hàng và số tiền còn lại sẽ được chuyển từ các dự án hiện nay sang đầu tư tái thiết.

Cùng ngày, Chương trình lương thực tế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố đang nỗ lực khởi động tái thiết kinh tế Nepal thông qua tạo việc làm cho chính người dân địa phương Chương trình lương thực thế giới hiện đang cấp tiền mặt cho các gia đình để sửa chữa các tuyến du lịch quan trọng, thu dọn các đống đổ nát và sửa chữa đường xá.

Nepal thiệt hại nặng nề sau động đất. (Ảnh: AP)

Điều phối viên Chương trình lương thực thế giới tại Nepal Richard Ragan cho biết: “Đây là việc làm này sẽ mang lại thu nhập trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng sau thảm họa động đất, giúp mở lại những tuyến du lịch quan trọng để tái thiết kinh tế. Chúng tôi đang chuyển tiền trực tiếp, mỗi gia đình sẽ nhận được 80 USD. Đổi lại, các gia đình này sẽ tham gia thu dọn đổ nát, xây dựng lại nhà cửa”.

Theo giới chức Nepal, thảm họa động đất với hơn 8.800 người thiệt mạng đã gây ra thiệt hại lên tới 7 tỷ đô la Mỹ với hơn 500.000 công trình xây dựng bị tàn phá. Nước này cũng cần tới 6,6 tỷ USD để tái thiết trong vòng 5 năm. Hiện cứ 4 người dân Nepal thì có một người sống với mức thu nhập ít hơn 1,25 USD mỗi ngày, và số người nghèo tại nước này đã tăng thêm 700.000 người sau động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nepal lở đất khiến hàng nghìn người phải sơ tán
Nepal lở đất khiến hàng nghìn người phải sơ tán

VOV.VN - Vụ lở đất đã chặn dòng khiến con sông Kali Gandaki tạo thành một chiếc hồ lớn, đe dọa cuộc sống nhiều người dân.

Nepal lở đất khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Nepal lở đất khiến hàng nghìn người phải sơ tán

VOV.VN - Vụ lở đất đã chặn dòng khiến con sông Kali Gandaki tạo thành một chiếc hồ lớn, đe dọa cuộc sống nhiều người dân.

21 người thiệt mạng sau vụ lở đất tại Nepal
21 người thiệt mạng sau vụ lở đất tại Nepal

VOV.VN - Số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng vì nhiều căn nhà bị chôn vùi trong bùn đất hoặc bị ngập nước.

21 người thiệt mạng sau vụ lở đất tại Nepal

21 người thiệt mạng sau vụ lở đất tại Nepal

VOV.VN - Số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng vì nhiều căn nhà bị chôn vùi trong bùn đất hoặc bị ngập nước.

LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal
LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal

VOV.VN -Tính đến ngày 25/5, LHQ mới nhận được khoảng 92,4 triệu USD, tương đương 1/5 số tiền cần để cứu trợ nạn nhân động đất Nepal.

LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal

LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal

VOV.VN -Tính đến ngày 25/5, LHQ mới nhận được khoảng 92,4 triệu USD, tương đương 1/5 số tiền cần để cứu trợ nạn nhân động đất Nepal.

Lở đất ở Nepal, 53 người chết ngập trong bùn
Lở đất ở Nepal, 53 người chết ngập trong bùn

VOV.VN -Hơn trăm người thương vong trong một trận lở đất kinh hoàng do ảnh hưởng của các trận mưa như trút nước vừa xảy ra tại Nepal.

Lở đất ở Nepal, 53 người chết ngập trong bùn

Lở đất ở Nepal, 53 người chết ngập trong bùn

VOV.VN -Hơn trăm người thương vong trong một trận lở đất kinh hoàng do ảnh hưởng của các trận mưa như trút nước vừa xảy ra tại Nepal.

Săn "Đông trùng hạ thảo" có giá tới 80.000 USD/kg ở Nepal
Săn "Đông trùng hạ thảo" có giá tới 80.000 USD/kg ở Nepal

VOV.VN -Thị trường tiêu thụ chính của “Đông trùng hạ thảo” là Trung Quốc, nơi giá có thể lên đến 100 USD/g.

Săn "Đông trùng hạ thảo" có giá tới 80.000 USD/kg ở Nepal

Săn "Đông trùng hạ thảo" có giá tới 80.000 USD/kg ở Nepal

VOV.VN -Thị trường tiêu thụ chính của “Đông trùng hạ thảo” là Trung Quốc, nơi giá có thể lên đến 100 USD/g.