Quốc tế đánh giá cao bầu cử ở Ukraine, Nga nghi ngờ

VOV.VN -Theo các quan sát viên quốc tế, cuộc bầu cử này đã chứng minh tình thần dân chủ của người dân Ukraine...

Các quan sát viên quốc tế đã đánh giá cao Ukraine trong việc tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống phù hợp với các cam kết quốc tế và tôn trọng quyền tự do của người dân, bất chấp việc các nhóm vũ trang ở miền Đông nước này đang tiến hành những hoạt động gây chia rẽ.

Phát biểu với báo chí tại thủ đô Kiev (Ukraine), Điều phối viên đặc biệt của phái bộ quan sát viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Joao Soares cho biết, Ukraine đang nắm lấy cơ hội để tham gia vào một tiến trình dân chủ.

Một cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine ngày 25/5 (Ảnh: Reuters)

“Cuộc bầu cử này đã chứng minh tình thần dân chủ của người dân Ukraine – họ đã có cơ hội để bày tỏ thiện chí tại các điểm bỏ phiếu. Các quan chức phụ trách an ninh và bầu cử tại Ukraine nên được khen ngợi vì những nỗ lực để giúp cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ” - ông Joao Soares cho biết.

Tuy nhiên, ông Joao Soares cũng chỉ ra rằng, Ukraine đang phải đối mặt với sự thiếu ổn định về chính trị, đồng thời nhấn mạnh, điều cần thiết là chính phủ cần tôn trọng mong muốn của người dân.

Theo Phái bộ quan sát viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, cuộc bầu cử này sẽ tạo cho Tổng thống mới đắc cử của Ukraine “sự hợp pháp” để thiết lập cuộc đối thoại toàn diện với các khu vực phía đông, nhằm khôi phục lòng tin trên toàn quốc.

Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện) Sergei Naryshkin hôm 26/5 lại cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua của Ukraine “không hoàn toàn tự do”, nhưng hy vọng Ukraine sẽ trở lại trên con đường phát triển.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin - Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu tại buổi tiếp thượng nghị sỹ Hà Lan - Tiny Kox, đang ở thăm Nga, ông Sergei Naryshkin cho biết: “Chúng tôi không coi cuộc bầu cử vừa qua ở Ukraine là tự do, dân chủ, vì sự thật là một số ứng cử viên bị sức ép, trong đó có đe dọa bạo lực. Một số ứng cử viên đã phải rút khỏi cuộc đua. Rõ ràng là ông Poroshenko, người giành nhiều phiếu ủng hộ nhất sẽ phải gánh trách nhiệm đưa Ukraine trở lại con đường phát triển”.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga bày tỏ hy vọng chính quyền mới của Ukraine sẽ lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân ở miền Đông-Nam và bắt đầu các cuộc đối thoại với họ.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga sẵn sàng đối thoại trực tiếp với tân Tổng thống Ukraine, đồng thời cảnh báo chính quyền Ukraine ngừng chiến dịch quân sự trấn áp người biểu tình đòi liên bang hóa ở miền Đông ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên