Quốc tế nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria

Nga và Mỹ đang có những cơ hội rất tốt để tìm tiếng nói chung và thúc đẩy các bước tiến tại cuộc họp diễn ra ở Geneva.

Theo đề xuất của Đặc phái viên của LHQ và AL Kofi Annan, ngày 30/6, tại Geneva (Thụy Sỹ), sẽ diễn ra hội nghị quốc tế về Syria nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

NATO hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt xung đột tại Syria (Trong ảnh: Cảnh tan hoang sau một vụ đánh bom tại ngoại ô thủ đô Damascus - Ảnh: Reuters)
Phát biểu trước thềm cuộc họp này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova cho biết, phía Nga lấy làm tiếc về việc Iran, Saudi Arabia, Jordani và Lebanon không được mời tham dự cuộc họp.

Bà Zakharova cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế tại Geneva, đã nổi lên sự bất đồng về thành phần các nước tham dự. Việc đưa ra danh sách các nước được mời tham dự hội nghị là một công việc khó khăn. Đề xuất của Nga về việc mời Iran tham dự Hội nghị tại Genava đã vấp phải sự phản đối của Mỹ. Những nước có vai trò quan trọng là Iran và Saudi Arabia cùng với Jordani và Lebanon là những nước láng giềng của Syria và tổ chức Hội nghị Hồi giáo đã không được mời tham dự”.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc thực thi một thỏa thuận ngừng bắn và quân đội Syria và lực lượng đối lập rút khỏi các thành phố sẽ tạo điều kiện cho việc thực hiện chuyển tiếp chính trị tại nước này.

Trước thềm cuộc họp về Syria, ngày 29/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước khi diễn ra một Hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng tại Syria

Ngoại trưởng Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp nhau tại thành phố St. Petersburg của Nga trong một nỗ lực giải quyết các bất đồng về kế hoạch chuyển giao quyền lực tại Syria. Ngoài ra, hai Ngoại trưởng Mỹ và Nga cũng thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương và chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, Ngoại trưởng Clinton nói rằng, bất kỳ giải pháp nào cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, luật pháp và cơ hội bình đẳng cho tất cả người dân Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh biện pháp để giải quyết khủng hoảng phải được quyết định bởi chính người dân Syria, và Nga không ủng hộ sư can thiệp từ bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên