Quốc vương Jordan bổ nhiệm Thủ tướng mới

(VOV) -Chính trị gia Abdullah Nsour được bổ nhiệm làm Thủ tướng tạm quyền của nước này để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Ngày 10/10, Quốc vương Jordan Abdullah II đã bổ nhiệm chính trị gia Abdullah Nsour làm Thủ tướng tạm quyền của nước này để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra trước cuối năm nay.

Trong quyết định bổ nhiệm cựu nghị sĩ Nsour, Quốc vương Abdullah II  yêu cầu từ nay đến ngày tổng tuyển cử, chính phủ tạm quyền phải tiếp tục tiến hành đối thoại với tất cả các giai tầng xã hội, các chính đảng và lực lượng chính trị nhằm khuyến khích họ tham gia tích cực vào tiến trình bầu cử sắp tới.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau khi Thủ tướng Fayez Tarawneh cùng chính phủ của ông, nhậm chức tháng 4 vừa qua, đệ đơn từ chức lên quốc vương trước đó cùng ngày để mở đường cho việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn theo đề nghị của Quốc vương Abdullah 2. Theo các điều khoản sửa đổi hiến pháp vừa qua của Jordan, chính phủ phải từ chức không được quá một tuần sau khi hạ viện bị giải tán../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jordan kêu gọi giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria
Jordan kêu gọi giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Jordan cho rằng, cần phải lập tức chấm dứt bạo lực và hối thúc các phe phái người Syria đoàn kết xây dựng hòa bình.

Jordan kêu gọi giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria

Jordan kêu gọi giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Jordan cho rằng, cần phải lập tức chấm dứt bạo lực và hối thúc các phe phái người Syria đoàn kết xây dựng hòa bình.

Jordan biểu tình kêu gọi cải cách Hiến pháp
Jordan biểu tình kêu gọi cải cách Hiến pháp

(VOV) - Các nhóm biểu tình kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Jordan biểu tình kêu gọi cải cách Hiến pháp

Jordan biểu tình kêu gọi cải cách Hiến pháp

(VOV) - Các nhóm biểu tình kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Mỹ đưa lực lượng đặc nhiệm đến Jordan
Mỹ đưa lực lượng đặc nhiệm đến Jordan

Đội đặc nhiệm của Mỹ gồm 150 người sẽ giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng tại Syria lan sang nước láng giềng Jordan.

Mỹ đưa lực lượng đặc nhiệm đến Jordan

Mỹ đưa lực lượng đặc nhiệm đến Jordan

Đội đặc nhiệm của Mỹ gồm 150 người sẽ giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng tại Syria lan sang nước láng giềng Jordan.