Quy mô tuyến phòng thủ kiên cố của Nga cản bước Ukraine phản công

VOV.VN - Theo Defense Express, quy mô của hệ thống phòng thủ Nga chuẩn bị để ứng phó với cuộc phản công của Ukraine là 4km công sự trên 1km tiền tuyến.

Cộng đồng tình báo nguồn mở DeepState có trụ sở tại Ukraine đã xử lý các dữ liệu, được hiển thị dưới dạng bản đồ, để phân tích hình ảnh vệ tinh ở các khu vực hiện do Nga kiểm soát. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hệ thống công sự kiên cố mà quân đội Nga đã xây dựng.

Theo DeepState, tổng chiều dài công sự mà Nga xây dựng ở khu vực tiền tuyến là 6.000km. Chúng kéo dài từ phía Nam sang phía Đông, qua các vùng Kherson (886km), Zaporizhzhia (1.869 km), Donetsk (1.865 km), Lugansk (1.140 km), Crimea (265 km) và tiến sâu hơn vào phía sau.

Tất cả những công sự này đều là đào mới, chưa tính đến những công sự được xây từ năm 2014 trong cuộc xung đột ở Donbass.

Tại khu vực tiền tuyến chính giữa lực lượng Nga và Ukraine là khoảng 1.500km, trên thực tế, cứ trung bình mỗi 1km tiền tuyến, Nga lại xây dựng 4km công sự.

Ngoài ra, cách bố trí các công sự của Nga là khác nhau tùy theo từng khu vực. Tại Zaporizhzhia, trên đường đến Melitopol và Berdiansk, Nga xây dựng 410km hệ thống phòng thủ “răng rồng” và 514km hào chống tăng, tổng cộng chiến hào dài 896km. Trong khi đó, tại vùng Donetsk, Nga xây dựng 1.285km công sự, kèm theo đó là 269km tuyến phòng thủ “răng rồng” và 282km chiến hào.

Nguyên nhân của sự khác biệt này có thể nằm ở đặc điểm địa hình. Các khu vực phía Nam có nhiều nơi xe tăng dễ bị tấn công hơn nên cần được bảo vệ bằng hào chống tăng.

DeepState cho biết thêm rằng, các lực lượng Nga cố gắng che giấu một số công sự của họ bằng cách xây chúng hoàn toàn dưới lòng đất. Mặt khác, một số chiến hào dường như được xây dựng cấp tốc, không có hệ thống thoát nước thích hợp dẫn đến ngập nước.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Defense Express đưa tin Reuters ước tính chiều dài các công sự của Nga là 1.000 km. Có thể Reuters đã áp dụng phương pháp tính toán khác, hoặc lực lượng Nga đã mở rộng đáng kể hệ thống tuyến phòng thủ kể từ đó.

Nga đã xây dựng một mạng lưới chiến hào rộng lớn, phức tạp và đặt nhiều chướng ngại vật trên chiến trường chẳng hạn như rào chống tăng, dây thép gai, bãi mìn trước cuộc phản công của Ukraine. Theo tiết lộ của các lực lượng tiền tuyến Ukraine, nhiều chiến hào trong số này là những vị trí chiến đấu thực sự của Nga, nhưng cũng có những chiến hào chỉ là cái bẫy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắn nổ kho đạn dược của Ukraine, Kiev nã tên lửa vào sở chỉ huy Nga
Nga bắn nổ kho đạn dược của Ukraine, Kiev nã tên lửa vào sở chỉ huy Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/11 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29, phá hủy kho đạn dược và một hệ thống tên lửa đất đối không của Ukraine trong 24 giờ qua. Trong khi Kiev tuyên bố tập kích sở chỉ huy Nga.

Nga bắn nổ kho đạn dược của Ukraine, Kiev nã tên lửa vào sở chỉ huy Nga

Nga bắn nổ kho đạn dược của Ukraine, Kiev nã tên lửa vào sở chỉ huy Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/11 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29, phá hủy kho đạn dược và một hệ thống tên lửa đất đối không của Ukraine trong 24 giờ qua. Trong khi Kiev tuyên bố tập kích sở chỉ huy Nga.

Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?
Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?

VOV.VN - Cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS MGM-140 đã giáng một đòn mạnh vào phi đội trực thăng tấn công của Nga. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, "Cá sấu" Ka-52 của Nga vẫn là mối đe dọa với Kiev trên chiến trường.

Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?

Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?

VOV.VN - Cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS MGM-140 đã giáng một đòn mạnh vào phi đội trực thăng tấn công của Nga. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, "Cá sấu" Ka-52 của Nga vẫn là mối đe dọa với Kiev trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine gặp khó khi phòng thủ ở phía Đông
Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine gặp khó khi phòng thủ ở phía Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 22/11 cho biết, quân đội nước này đang phải đối mặt với những hoạt động phòng thủ “khó khăn” ở mặt trận phía Đông khi mùa đông giá lạnh đang đến gần.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine gặp khó khi phòng thủ ở phía Đông

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine gặp khó khi phòng thủ ở phía Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 22/11 cho biết, quân đội nước này đang phải đối mặt với những hoạt động phòng thủ “khó khăn” ở mặt trận phía Đông khi mùa đông giá lạnh đang đến gần.