Rơi máy bay tại Pháp và Colombia, 5 người tử nạn

Cả 2 vụ tai nạn đều chưa rõ nguyên nhân

Tối 13/7 (theo giờ Việt Nam), một máy bay tư nhân bất ngờ bốc cháy và rơi xuống đất lúc đang hạ cánh xuống sân bay Le Castellet thuộc vùng Var (miền nam nước Pháp), khiến 3 người Mỹ trên máy bay thiệt mạng.

Xác máy bay tại hiện trường tai nạn (Ảnh: Getty)

Theo NBC, máy bay gặp nạn là một chiếc Mystere-Falcon 20 khởi hành từ Nice. Nó bị rơi lúc 15h chiều13/7 giờ địa phương (20h tối 13/7 giờ Việt Nam).

AP dẫn lời cảnh sát trưởng vùng Var, Paul Mourier, cho biết các nạn nhân gồm hai nam (60 và 24 tuổi) và một nữ (30 tuổi). Tất cả nạn nhân đều bị chết cháy và hiện chưa được nhận dạng.

Khoảng 60 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy từ vụ tai nạn. Một đội người nhái cũng có mặt để lặn xuống một đầm lầy gần đó xem liệu có nạn nhân nào khác hay không.

Tại hiện trường, chiếc máy bay bị gãy mất một bên cánh. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, nhưng AP cho biết thời tiết tại khu vực lúc máy bay rơi khá tốt và không có gió.

Trong khi đó, tại Colombia, một chiếc máy bay chiến đấu của quân đội nước này cũng bị rơi ở miền tây nam, khiến 2 phi công thiệt mạng. Các phần tử nổi dậy tại Colombia đã nhận trách nhiệm bắn hạ nó, nhưng giới chức chính phủ nói nhiều khả năng máy bay bị trục trặc kỹ thuật.

Các tay súng từ lực lượng nổi dậy FARC đã khoe các mảnh vỡ của chiếc máy bay và thi thể của một trong hai phi công không lực Colombia tại một địa điểm hẻo lánh ở vùng núi Cauca, miền tây nam đất nước.

Xác chiếc máy bay của không quân Colombia sau khi nó bị rơi (Ảnh: AFP)

Các phần tử nổi dậy nói với các phóng viên và một phái đoàn của Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế rằng họ đã bắn hạ chiếc Embraer Super Tucano do Brazil chế tạo, chuyên phục vụ các chiến dịch chống phiến quân.

Sau đó, họ đã bàn giao thi thể và các vật dụng của nạn nhân cho Uỷ ban Chữ thập Đỏ. Lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể của phi công thứ 2 và cũng bàn giao cho uỷ ban này.

Chiếc máy bay chiến đấu bay ở tầm thấp, được thiết kế phục vụ việc trợ giúp trên không ở phạm vi gần và trinh sát trên không, đã biến mất hôm 111/7 khi đang hỗ trợ các binh sĩ chiến đấu với các phần tử của FARC, vốn có sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực.

Tuy nhiên, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho rằng FARC không có khả năng bắn hạ chiếc máy bay.

Thi thể của một phi công được chuyển lên xe cứu thương (Ảnh: AFP)

Có thể di chuyển ở tốc độ cao 550km/h, Embraer Super Tucano về mặt lý thuyết chỉ có thể bị bắn hạ bởi các tên lửa đất đối không, loại vũ khí mà giới chức nói là FARC chưa sở hữu.

Các quan chức chính phủ cho rằng máy bay có thể bị rơi do trục trặc kỹ thuật. Giới chức đang điều tra vụ việc.

Được thành lập năm 1964, FARC là lực lượng nổi dậy cánh cả lớn nhất và lâu đời nhất tại Colombia với khoảng 9.200 tay súng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên