Sản lượng dầu thô tại Iran không bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình

VOV.VN - Sản lượng dầu thô và xuất khẩu dầu của Iran không bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình đang lan rộng tại nước này.

Là nước sản xuất dầu lớn thứ 3 OPEC, Iran sản xuất khoảng 3,8 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên theo các nguồn tin, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra ổn định. Các hoạt động biểu tình không lan rộng trong ngành năng lượng và chủ yếu vẫn diễn ra trên các đường phố.

Ảnh minh họa: Reuters

Làn sóng biểu tình đang lan rộng tại một số tỉnh của Iran, làm 21 người thiệt mạng. Cảnh sát cũng bắt giữ 450 người biểu tình quá khích trong 3 ngày qua. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 2/12 cho rằng, kẻ thù của quốc gia này đã can thiệp vào các cuộc biểu tình trong thời gian vừa qua.

Ông Khamenei nhấn mạnh: “Các kẻ thù luôn tìm kiếm cơ hội cũng như bất kỳ kẽ hở nào để xâm nhập và tấn công Iran. Trong những ngày vừa qua, những kẻ chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã sử dụng tiền, chính trị, vũ khí và  các bộ phận tình báo để tạo ra bất ổn tại Iran. Tôi sẽ nói với người dân về vấn đề này vào một thời điểm thích hợp”.

Nhiều nước như Pháp, Mỹ, Anh… lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình tại Iran và cho biết đang theo dõi tình hình chặt chẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine
Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Quốc hội Iran hôm qua (24/12) đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Quốc hội Iran hôm qua (24/12) đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Iran tiếp tục xảy ra biểu tình rầm rộ, 14 người thiệt mạng
Iran tiếp tục xảy ra biểu tình rầm rộ, 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính phủ Iran tuyên bố người biểu tình quá khích sẽ phải trả giá đắt nếu họ vi phạm pháp luật. Họ cho rằng biểu tình có sự kích động từ bên ngoài.

Iran tiếp tục xảy ra biểu tình rầm rộ, 14 người thiệt mạng

Iran tiếp tục xảy ra biểu tình rầm rộ, 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính phủ Iran tuyên bố người biểu tình quá khích sẽ phải trả giá đắt nếu họ vi phạm pháp luật. Họ cho rằng biểu tình có sự kích động từ bên ngoài.

Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ
Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ủng hộ các cuộc biểu tình tại một số thành phố của Iran là “cơ hội và dối trá".

Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ủng hộ các cuộc biểu tình tại một số thành phố của Iran là “cơ hội và dối trá".

Iran tuyên bố kiểm soát các cuộc biểu tình
Iran tuyên bố kiểm soát các cuộc biểu tình

VOV.VN - Iran tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát hoàn toàn tình hình ở Tehran và các thành phố khác, nơi diễn ra các cuộc biểu tình đường phố.

Iran tuyên bố kiểm soát các cuộc biểu tình

Iran tuyên bố kiểm soát các cuộc biểu tình

VOV.VN - Iran tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát hoàn toàn tình hình ở Tehran và các thành phố khác, nơi diễn ra các cuộc biểu tình đường phố.