Sáng tạo với triển lãm robot lớn nhất thế giới tại Nhật Bản
VOV.VN - Triển lãm Robot quốc tế (IREX) đang diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, quy tụ những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới.
Đây cũng là triển lãm hàng đầu trong ngành chế tạo tự động trên toàn cầu. Những sáng chế tốt nhất, minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của con người đều hội tụ tại triển lãm robot lớn nhất thế giới được tổ chức 2 năm một lần này.
Đến với triển lãm năm nay, có tất cả 334 công ty nhằm giới thiệu, quảng bá những sản phẩm robot tân tiến nhất. Một trong những robot gây được nhiều sự chú ý trong triển lãm năm nay đó là robot “Cơ nhân tạo” do các nhà nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Tokyo sáng chế ra.
Một người đàn ông Nhật Bản nâng đồng nghiệp của mình với sự trợ giúp của Cơ rôbốt đeo trên lưng (Ảnh AFP) |
Loại cơ robot này giúp hỗ trợ lưng, vai, khuỷu tay của con người khi nâng vác các vật thể nặng, đặc biệt hữu ích cho người già hay các công nhân làm việc nặng nhọc trong các nhà máy.
Công ty công nghệ Nhật Bản Hibot cũng góp mặt trong triển lãm năm nay với một sản phẩm robot không kém phần sáng tạo đó là robot rắn chống thấm nước. Loại robot này sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ hay thanh sát những môi trường khắc nghiệt như tại các lò phản ứng hạt nhân.
Robot rắn được trang bị camera không dây, có thể bò trườn một cách linh hoạt qua những bề mặt gồ ghề, hay dưới nước.
Robot rắn của công ty Hibot (Ảnh Daily Mail) |
Người đồng sáng lập ra công ty Hibot, ông Michele Guarnieri cho biết thêm: “Chúng tôi tin rằng, những robot giống loài rắn có thể là giải pháp hữu hiệu nhất trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ trong tương lai. Vì vậy, nó đã trở thành chủ đề chính ngay từ khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu để phát triển loại robot mô phỏng loài rắn”.
Chế tạo robot từ lâu vốn là được xem là thế mạnh trong ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản, cạnh tranh gắt gao với các đối thủ mạnh khác như Hàn Quốc hay Trung Quốc.
Nhật Bản là nơi sáng chế ra một nửa số robot công nghiệp trên thế giới, hy vọng ngành công nghiệp này sẽ ngày càng mở rộng và phát triển về quy mô trong tương lai, trong đó đặc biệt chú trọng tới mô hình chăm sóc sức khỏe cho dân số đang già hóa một cách nhanh chóng./.