Sập mỏ vàng, hơn 60 người thiệt mạng tại Sudan

(VOV) -Hiện các hoạt động cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành nhằm tìm kiếm những người còn sống sót.

Người phát ngôn cảnh sát khu vực Darfur của Sudan Ahmed Amr ngày 2/5 cho biết, hơn 60 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ sập mỏ vàng đầu tuần này. Theo ông Ahmed Amr, khu mỏ nằm ở địa điểm xa xôi, nên đến 2/5 chính phủ mới nhận được thông tin.

Người thân nhận tin dữ về vụ sập mỏ vàng ở Darfur - Ảnh: Reuters

Có khoảng 500.000 thợ mỏ đang hoạt động tại các mỏ vàng ở Sudan. Tuy nhiên tại một số khu vực, đặc biệt ở Darfur, luật pháp cũng như trật tự đều không có hiệu lực do các nhóm vũ trang thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công.

Bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong khu vực, các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và các nhóm vũ trang vẫn tiếp tục xảy ra, bên cạnh đó là các vụ đụng độ giữa các bộ tộc, khiến khu vực càng thêm bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà
Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà

(VOV) -Làn sóng biểu tình của công nhân tiếp tục lan rộng sau vụ sập nhà tại Bangladesh khiến ít nhất 385 người thiệt mạng.

Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà

Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà

(VOV) -Làn sóng biểu tình của công nhân tiếp tục lan rộng sau vụ sập nhà tại Bangladesh khiến ít nhất 385 người thiệt mạng.

Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà
Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà

(VOV) - Họ phẫn nộ về việc các tiêu chuẩn an toàn bị bỏ qua khiến nhiều công nhân phải chết tức tưởi.

Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà

Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà

(VOV) - Họ phẫn nộ về việc các tiêu chuẩn an toàn bị bỏ qua khiến nhiều công nhân phải chết tức tưởi.