Đà Nẵng nâng mức hỗ trợ hỗ nghèo, hộ cận nghèo

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nhiều Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, nâng mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75 năm 2021 của HĐND thành phố quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đối tượng áp dụng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong vòng 3 năm, kể từ thời điểm thoát nghèo theo chuẩn thành phố, hộ có mức sống trung bình chuẩn thành phố.

Theo đó, hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo với mức 80 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng và huy động Quỹ Vì người nghèo các cấp thành phố thêm 40 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với mức cũ; Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo với mức tối đa 30 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách hỗ trợ 15 triệu đồng và nguồn huy động Quỹ Vì người nghèo các quận thêm 15 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với mức cũ. Riêng đối với huyện Hòa Vang, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với mức tối đa 30 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách thành phố là 7,5 triệu, ngân sách huyện 7,5 triệu đồng, nguồn còn lại từ Quỹ Vì người nghèo của huyện.

Nghị quyết này cũng ban hành một số chính sách về hỗ trợ tín dụng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn thành phố để vay vốn làm ăn.

 Nghị quyết này góp phần thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, đặc biệt các chính sách giảm nghèo đặc thù của thành phố Đà Nẵng, giúp hộ nghèo, người nghèo, hộ cận nghèo, người cận nghèo thành phố tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở, vay vốn làm ăn; Hộ có mức sống trung bình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình “5 không, 3 có” và “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:“Nghị quyết thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Từ đây đến ngày 1/7, đề nghị UBND thành phố rà soát, xây dựng chính sách để nâng mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công để thực hiện đồng bộ với chính sách này, không để xảy ra tình trạng chênh lạch về mặt chính sách”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo
Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, thành phố quyết định hỗ trợ người mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy nhân tạo.

Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, thành phố quyết định hỗ trợ người mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy nhân tạo.

Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn
Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng bị phong toả, người lao động phải ngừng việc, mất việc làm. Những ngày này, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động nghèo.

Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn

Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng bị phong toả, người lao động phải ngừng việc, mất việc làm. Những ngày này, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động nghèo.

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 50.600 hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn
Đà Nẵng hỗ trợ hơn 50.600 hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa quyết định hỗ trợ hơn 50.600 hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn trong thời gian thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 50.600 hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 50.600 hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa quyết định hỗ trợ hơn 50.600 hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn trong thời gian thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19.

Người nước ngoài hỗ trợ dân nghèo tại Đà Nẵng chống dịch Covid-19
Người nước ngoài hỗ trợ dân nghèo tại Đà Nẵng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, người nước ngoài ở đây đã góp tiền mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân nghèo vượt qua đại dịch.

Người nước ngoài hỗ trợ dân nghèo tại Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Người nước ngoài hỗ trợ dân nghèo tại Đà Nẵng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, người nước ngoài ở đây đã góp tiền mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân nghèo vượt qua đại dịch.