Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng bị phong toả, người lao động phải ngừng việc, mất việc làm. Những ngày này, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động nghèo.

 

Chị Lê Thị Thuý Quỳnh làm công nhân Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ở Khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng dịch Covid-19, chị Quỳnh nghỉ việc hơn cả tháng nay. Chồng chị Quỳnh là lao động tự do cũng mất việc làm. Hai vợ chồng và con nhỏ đang ở nhà thuê.

 Chị Quỳnh cho biết, từ khi thành phố Đà Nẵng có chủ trương “ai ở đâu thì ở đó” cuộc sống gia đình túng thiếu hơn. Những ngày này, thông qua các số điện thoại được công bố trên trang Facebook của Công đoàn thành phố Đà Nẵng, vợ chồng chị Quỳnh đã kết nối và được hỗ trợ lương thực, thực phẩm trang trải bữa ăn qua ngày.

“Hoàn cảnh công nhân rất khó khăn, công việc bấp bênh, được các cấp Công đoàn hỗ trợ bớt khó khăn. Từ khi thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương “ai ở đâu ở yên đó” càng thêm khó khăn hơn. Có các cấp Công đoàn công khai số điện thoại nóng, chúng tôi kết nối và được hỗ trợ”, chị Quỳnh nói.

Qua hơn một tuần công khai các số điện thoại trên trang Facebook, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã giải đáp hàng trăm cuộc gọi phản ánh và hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm đến các trường hợp khó khăn. Nhiều người lao động tự do cũng liên hệ mong nhận được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, từ khi thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương “ai ở đâu thì ở đó”, Liên đoàn Lao động thành phố đã công khai 19 số điện thoại để hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Chính sách hỗ trợ lần này chỉ ưu tiên đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thật sự khó khăn về lương thực, thực phẩm, không hỗ trợ tiền mặt. Những ngày qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hàng ngàn suất quà, giúp công nhân ở các khu nhà trọ vơi bớt khó khăn.

“Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã công khai số điện thoại nóng để giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong khi thực hiện giãn cách không thể mua được các nhu yếu phẩm. Những trường hợp là người lao động tự do ở các lán trại.Thời gian tới, UBND thành phố có quyết định kéo dài thêm thời gian cách ly toàn xã hội, Liên đoàn lao động thành phố chuẩn bị 5.000 suất quà để trao hỗ trợ cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn để họ an tâm”, ông Nguyễn Duy Minh cho hay./.                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 
Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

VOV.VN - Đây là những lao động nghèo khó, bị mất việc làm do dịch COVID-19, theo đó, tỉnh Bình Định đang nỗ lực hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

VOV.VN - Đây là những lao động nghèo khó, bị mất việc làm do dịch COVID-19, theo đó, tỉnh Bình Định đang nỗ lực hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19
Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19, cuộc sống của những lao động nghèo nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn đã gặp rất nhiều khó khăn, thì nay càng khó khăn hơn. 

Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19

Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19, cuộc sống của những lao động nghèo nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn đã gặp rất nhiều khó khăn, thì nay càng khó khăn hơn. 

Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực
Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực

VOV.VN - "Việc xây dựng và triển khai gói hỗ trợ lần 2 cần dựa trên kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ".

Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực

Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực

VOV.VN - "Việc xây dựng và triển khai gói hỗ trợ lần 2 cần dựa trên kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ".