Sau 3 năm, Campuchia tiếp tục cử hơn 300 quân mũ nồi xanh sang Mali và Nam Sudan

VOV.VN - Lực lượng mũ nồi xanh Campuchia gồm 346 người, trong đó có 33 nữ đã được cử đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Cộng hòa Mali và Cộng hòa Nam Sudan, sau thời gian phải tạm dừng do dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu trong lễ xuất quân của lực lượng mũ nồi xanh vào ngày 24/10, ông Sem Sovanny, Tổng Giám đốc Trung tâm quốc gia quản lý lực lượng gìn giữ hòa bình cho biết: "Campuchia đã cử quân tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được hơn 16 năm, sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNTAC) rút khỏi Campuchia. Hôm nay, lực lượng mũ nồi xanh Campuchia gồm 346 người sẽ tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Đây chính là những tấm gương trong việc kiến tạo hòa bình cho thế giới".

Cũng phát biểu tại buổi lễ, ông Sardar Umar Alam, Trưởng đại diện điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Campuchia khẳng định, sự cống hiến của các thành viên lực lượng mũ nồi xanh có giá trị vô cùng to lớn và là nguồn hi vọng, khích lệ cho mọi người về một cuộc sống hòa bình và phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Trung tâm quốc gia quản lý lực lượng gìn giữ hòa bình, đến nay Campuchia đã cử 8.302 người (trong đó có 580 nữ) đi làm nhiệm vụ quốc tế tại 9 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính
Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính

VOV.VN - Hôm nay (11/10), Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định, việc không tổ chức lễ hội đua ghe ngo truyền thống - Bon Om Touk 2022 không phải do thiếu tiền mà là do trùng với các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị liên quan.

Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính

Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính

VOV.VN - Hôm nay (11/10), Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định, việc không tổ chức lễ hội đua ghe ngo truyền thống - Bon Om Touk 2022 không phải do thiếu tiền mà là do trùng với các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị liên quan.

Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước
Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tuyên bố quốc gia này đã đạt được miễn dịch cộng đồng đối với đại dịch Covid-19 nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao.

Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước

Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tuyên bố quốc gia này đã đạt được miễn dịch cộng đồng đối với đại dịch Covid-19 nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao.

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba sẽ thăm chính thức Campuchia
Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba sẽ thăm chính thức Campuchia

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz sẽ dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao Cuba thăm chính thức Campuchia từ ngày 4 đến 6/10/2022.

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba sẽ thăm chính thức Campuchia

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba sẽ thăm chính thức Campuchia

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz sẽ dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao Cuba thăm chính thức Campuchia từ ngày 4 đến 6/10/2022.

Campuchia xem xét bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Campuchia xem xét bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn "Liên tôn giáo chống buôn bán người” ngày hôm qua (29/9), Thủ tướng Campuchia Hun Sen  cho biết, Campuchia đang xem xét việc loại bỏ quy định về việc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 khi nhập cảnh vào quốc gia này.

Campuchia xem xét bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Campuchia xem xét bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn "Liên tôn giáo chống buôn bán người” ngày hôm qua (29/9), Thủ tướng Campuchia Hun Sen  cho biết, Campuchia đang xem xét việc loại bỏ quy định về việc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 khi nhập cảnh vào quốc gia này.

Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm
Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tất cả các bên chung tay truy quét tội phạm để Campuchia không trở thành thiên đường của nạn rửa tiền, buôn người, cờ bạc bất hợp pháp và các loại tội phạm khác.

Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm

Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tất cả các bên chung tay truy quét tội phạm để Campuchia không trở thành thiên đường của nạn rửa tiền, buôn người, cờ bạc bất hợp pháp và các loại tội phạm khác.