Sau bê bối, Đức có thể tăng cường giám sát ghép tạng

(VOV) - Các vụ bê bối liên quan đến ghép tạng đã khiến số lượng công dân Đức tự nguyện hiến tạng giảm mạnh.

Các quan chức y tế Đức đang kêu gọi xem xét lại hệ thống giám sát đối với việc ghép tạng tại nước này, sau vụ bê bối liên quan đến ghép tạng ở thành phố Leipzig trong những ngày đầu năm 2013.

Theo báo cáo từ Hội đồng Y khoa của Bệnh viện Đại học Leipzig, 3 bác sỹ của trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện Đại học Leipzig đã thay đổi hồ sơ theo đó tăng mức độ nghiêm trọng bệnh tình của một số bệnh nhân để những bệnh nhân này có nhiều cơ hội được nhận nội tạng. Đây là vụ bê bối về ghép tạng thứ 4 tại Đức từ giữa năm ngoái tới nay.

Ba vụ còn lại xảy ra ở Gottingen, Munich và Regensberg.

Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tình trạng cạnh tranh danh tiếng giữa các trung tâm ghép tạng đang gia tăng. Càng có nhiều ca ghép tạng thành công, thì uy tín của bệnh viện đó càng được nâng cao, đồng thời nguồn tiền tài trợ cũng tăng theo đó. Những phát hiện này đã dẫn tới nhiều cáo buộc về hành vi tham nhũng và không trung thực rộng rãi trong hệ thống các trung tâm ghép tạng.

Giám đốc Tổ chức cấy ghép nội tạng của Đức – một tổ chức chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động hiến nội tạng, ông Günter Kiste cho rằng, việc hiến nội tạng cần được giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc các bác sỹ vi phạm các trách nhiệm của mình, thậm chí là phạm tội.

“Các bệnh nhân có thể bị thay thế trong danh sách chờ hoặc việc nhận nội tạng được hiến có thể không do một bác sỹ quyết định,” ông Kiste nói. “Để kiểm soát tình trạng này, cần phải có một nhóm chuyên gia y khoa giám sát việc ghép tạng. Đồng thời cũng phải có sự giám sát chéo giữa chính các thành viên của nhóm giám sát này”.

Các vụ bê bối liên quan đến ghép tạng đã khiến số lượng công dân Đức tự nguyện hiến tạng đã giảm mạnh. Quỹ ghép tạng Đức (DSO) cho biết số lượng người tự nguyện hiến tạng sau khi qua đời giảm từ 20 đến 40%. Ước tính có gần 12.000 người đang chờ ghép tạng tại Đức, nhưng chỉ có khoảng 16 trong số 1 triệu công dân là có đăng ký hiến tạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên