Sau bin Laden, Giám đốc CIA hy vọng thủ lĩnh IS sẽ sớm bị tiêu diệt

VOV.VN - Phát biểu trước lễ kỷ niệm 5 năm ngày tiêu diệt Osama bin Laden (2/5), Giám đốc CIA John Brennan hy vọng, thủ lĩnh IS sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Theo AFP, phát biểu ngày 1/5, ông Brennan nhận định, al-Qaeda vẫn là một mối đe dọa đối với Mỹ và IS không chỉ là một tổ chức khủng bố mà còn là “một hiện tượng”.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi- mục tiêu hàng đầu của CIA. Ảnh Reuters

“Chúng ta đã phá hủy được phần lớn tổ chức al-Qaeda, tuy nhiên, chúng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chính vì thế, chúng ta cần phải tập trung vào việc theo dõi xem chúng có thể làm gì”, ông Brennan nói.

“Giờ chúng ta lai phải đối mặt với hiện tượng IS. Đây sẽ là thách thức đối với chúng ta trong những năm tới”, ông Brennan cho biết.

Khi được hỏi liệu việc tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi có được coi là quan trọng như việc Mỹ tiêu diệt được trùm khủng bố bin Laden hay không, ông Brennan đã lên tiếng đồng tình.

“Abu Bakr al-Baghdadi là một nhân vật quan trọng của IS và chúng ta sẽ tiêu diệt được IS. Tôi không hề nghi ngờ gì về điều này. Chúng ta sẽ phải tiêu diệt được thủ lĩnh của chúng, kẻ ra lệnh thực hiện những vụ tấn công kinh hoàng”, ông Brennan nói.

“Nếu chúng ta tiêu diệt được Baghdadi, tôi tin điều này sẽ tác động trực tiếp đến IS và chúng sẽ cảm nhận rõ về tổn thất đó. Tuy nhiên, IS không chỉ là một tổ chức mà còn là một hiện tượng. Chúng không chỉ có mặt tại Syria và Iraq mà còn ở Libya, Nigeria và nhiều quốc gia khác. Chúng ta cần phải tập trung vào việc phá hủy mọi thứ liên quan đến chúng”, ông Brennan nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện đường hầm ẩn náu của phiến quân IS tại Iraq
Phát hiện đường hầm ẩn náu của phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Reuters vừa công bố những hình ảnh về đường hầm ẩn náu của phiến quân IS khi chiếm đóng một số thị trấn ở Iraq.

Phát hiện đường hầm ẩn náu của phiến quân IS tại Iraq

Phát hiện đường hầm ẩn náu của phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Reuters vừa công bố những hình ảnh về đường hầm ẩn náu của phiến quân IS khi chiếm đóng một số thị trấn ở Iraq.

Mỹ ủng hộ Iraq chống IS giữa lúc Iraq khủng hoảng kinh tế, chính trị
Mỹ ủng hộ Iraq chống IS giữa lúc Iraq khủng hoảng kinh tế, chính trị

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/4, đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Baghdad và thành phố Erbil của Iraq.

Mỹ ủng hộ Iraq chống IS giữa lúc Iraq khủng hoảng kinh tế, chính trị

Mỹ ủng hộ Iraq chống IS giữa lúc Iraq khủng hoảng kinh tế, chính trị

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/4, đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Baghdad và thành phố Erbil của Iraq.

IS thực hiện 2 vụ đánh bom liều chết ở Iraq khiến 32 người thiệt mạng
IS thực hiện 2 vụ đánh bom liều chết ở Iraq khiến 32 người thiệt mạng

VOV.VN - IS đã nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom liều chết ở thành phố Samawa, phía Nam Iraq vào sáng 1/5 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

IS thực hiện 2 vụ đánh bom liều chết ở Iraq khiến 32 người thiệt mạng

IS thực hiện 2 vụ đánh bom liều chết ở Iraq khiến 32 người thiệt mạng

VOV.VN - IS đã nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom liều chết ở thành phố Samawa, phía Nam Iraq vào sáng 1/5 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp
Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

VOV.VN - Theo Thủ tướng Libya, Chính phủ đoàn kết dân tộc cần nỗ lực và thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, và phải hành động vì lợi ích người dân. 

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

VOV.VN - Theo Thủ tướng Libya, Chính phủ đoàn kết dân tộc cần nỗ lực và thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, và phải hành động vì lợi ích người dân. 

IS tăng cường tấn công để bù lại những khu vực lãnh thổ bị mất
IS tăng cường tấn công để bù lại những khu vực lãnh thổ bị mất

VOV.VN - IS đã mất khoảng 40% lãnh thổ tại Iraq và 20% lãnh thổ tại Syria, do đó lực lượng này đang tổ chức một loạt cuộc tấn công để chiếm lại đất.

IS tăng cường tấn công để bù lại những khu vực lãnh thổ bị mất

IS tăng cường tấn công để bù lại những khu vực lãnh thổ bị mất

VOV.VN - IS đã mất khoảng 40% lãnh thổ tại Iraq và 20% lãnh thổ tại Syria, do đó lực lượng này đang tổ chức một loạt cuộc tấn công để chiếm lại đất.