Sau Mỹ, Argentina tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới
VOV.VN - Chính phủ Argentina hôm qua (5/2) cho biết nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau bước đi tương tự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quyết định được đưa ra sau khi đánh giá những khác biệt sâu sắc liên quan đến cách Tổ chức Y tế thế giới quản lý các vấn đề sức khoẻ, cũng như tính độc lập về mặt chính trị của cơ quan này, theo ông Manuel Adorni, người phát ngôn của Tổng thống Argentina Javier Milei.
Trước những ý kiến về tác động không mong muốn của quyết định đối với đất nước, ông Adorni nhấn mạnh: “Tôi xin làm rõ rằng Argentina không nhận được tài trợ của WHO cho công tác quản lý y tế. Do đó không giống như một số người nghĩ, quyết định không ảnh hưởng tới tài trợ của đất nước, cũng như không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Ngược lại, nó mang lại cho đất nước sự linh hoạt hơn để thực hiện các chính sách phù hợp với bối cảnh và lợi ích của Argentina, cũng như mang lại cho chúng ta nhiều nguồn lực hơn và khẳng định lại con đường hướng tới một quốc gia có chủ quyền trong các vấn đề y tế.”
Chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế thế giới, nhấn mạnh các khoản đóng góp từ Mỹ là “quá lớn và không công bằng”.
Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, việc mất đi khoản tài trợ của Mỹ sẽ làm suy yếu khả năng ứng phó của tổ chức này trước các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu như các đợt bùng phát dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp khác.