Sau tên lửa, bán đảo Triều Tiên lại sục sôi vì UAV

VOV.VN - Vụ máy bay không người lái của Triều Tiên đi vào không phận của Hàn Quốc mới đây khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên “sục sôi” trong những ngày cuối cùng của năm 2022.

Phát biểu trước báo giới ngày 29/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh điều chỉnh lại phản ứng của quân đội đối với các vật thể vi phạm không phận của nước này. Chỉ trích việc quân đội đã không thể xử lý được các máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên đi vào không phận của Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol yêu cầu quân đội đẩy nhanh việc tăng cường các đơn vị UAV.

Trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy nhanh kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái càng sớm càng tốt. Sau đó, chúng ta sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát  bằng các máy bay không người lái tàng hình tiên tiến.

Trước đó, ngày 26/12, 5 UAV của Triều Tiên bay vào không phận Hàn Quốc khiến nước này phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng để phản ứng.

Quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo  khoảng 100 viên đạn, song không hạ được bất cứ UAV nào khi chúng bay qua một số thành phố của Hàn Quốc, bao gồm cả thủ đô Seoul, trong khoảng 5 tiếng. Việc quân đội Hàn Quốc không thể vô hiệu hóa được chiếc UAV nào của Triều Tiên làm dấy lên câu hỏi về năng lực phòng không của Hàn Quốc. Vụ việc đã khiến quân đội Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi.

Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, ông Kang Shin-chul, quan chức cấp cao của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nói: “Sự thiếu chuẩn bị của quân đội đã gây ra rất nhiều lo ngại cho người dân. Vì vậy, quân đội sẽ kiểm tra kỹ lưỡng khả năng phát hiện và tấn công trước các hành động khiêu khích của UAV, đồng thời tích cực sử dụng các thiết bị nhằm phát hiện UAV ngay từ giai đoạn đầu, cũng như tích cực triển khai các vũ khí tấn công”.

Sau khoảng hơn 5 năm vắng bóng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 UAV Triều Tiên xâm nhập Hàn Quốc. Vụ việc khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau các vụ thử tên lửa với số lượng kỷ lục của Triều tiên trong năm 2022.

Nhằm tăng cường năng lực ứng phó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/12 thông báo quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm tàng từ thiết bị bay không người lái. Theo đó, quân đội Hàn Quốc sẽ tập trung huy động trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu và các thiết bị phát hiện để phục vụ hoạt động diễn tập hiệp đồng tác chiến dựa trên các kịch bản UAV xâm nhập biên giới. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng công bố chi tiết kế hoạch quốc phòng trung hạn, theo đó dự chi tổng cộng 560 tỷ won, tương đương 441 triệu USD trong 5 năm tới cho một loạt chương trình chống UAV và đề án triển khai hệ thống vũ khí laser.

Trước đó để phản ứng với động thái  điều máy bay không người lái của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Hàn Quốc, Hàn Quốc trong ngày 26/12 cũng đã lần đầu tiên điều UAV qua khu vực biên giới vào không phận Triều Tiên. Đây được xem là một động thái trả đũa chưa có tiền lệ của phía Hàn Quốc.

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng gì về các động thái của Hàn Quốc. Tuy nhiên theo đánh giá của giới phân tích, các diễn biến mới trên Bán đảo Triều Tiên có thể làm dấy lên nguy cơ Hàn Quốc và Triều Tiên có thể sẽ sẵn sàng dùng UAV bay vào lãnh thổ của nhau thường xuyên hơn trong tương lai, khiến nguy cơ xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?
Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

VOV.VN - Các UAV Triều Tiên gây khó khăn lớn cho lực lượng phòng không của quân đội Hàn Quốc. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc đang "đau đầu" tìm phương án chống đỡ UAV - phương tiện không quá đắt đỏ nhưng lại gây thiệt hại lớn cho đối phương.

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

VOV.VN - Các UAV Triều Tiên gây khó khăn lớn cho lực lượng phòng không của quân đội Hàn Quốc. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc đang "đau đầu" tìm phương án chống đỡ UAV - phương tiện không quá đắt đỏ nhưng lại gây thiệt hại lớn cho đối phương.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được
UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023
Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (28/12) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố các mục tiêu mới về quân sự của nước này trong năm 2023 tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023

Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (28/12) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố các mục tiêu mới về quân sự của nước này trong năm 2023 tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8.