Saudi Arabia cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu tại Vịnh Oman

VOV.VN - Saudi Arabia đồng tình quan điểm với Mỹ cho rằng, Iran đã đứng đằng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu tại Vịnh Oman.

Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao Saudi Arabia Adel Al-Jubeir hôm qua (13/6) cho biết, nước này đồng tình với quan điểm của Mỹ, rằng Iran đã đứng đằng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu tại Vịnh Oman diễn ra trước đó cùng ngày.

Tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman. Ảnh đồ họa: Skynewsarabia.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Al-Jubeir cho biết, Saudi Arabia không có lý do gì để không đồng tình với quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa mới đưa ra. Theo ông Al-Jubeir, Iran có tiền sử hay làm những việc tương tự như vậy.

Trước đó ít giờ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Iran phải chịu trách nhiệm về vụ 2 tàu chở dầu bị tấn công tại Vịnh Oman: “Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công do Iran và các nhóm ủng hộ tiến hành, nhằm chống lại các lợi ích của Mỹ và đồng minh. Ngày 22/4, Iran đã tuyên bố với thế giới đóng cửa eo biển Hormuz. Bây giờ họ đang hành động và thực hiện tuyên bố đó”.

Tuy nhiên, ngoài việc viện dẫn thông tin tình báo bí mật, ông Pompeo không đưa ra bất kỳ bằng chứng “cụ thể” nào cho cáo buộc của mình. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, các vụ tấn công còn là sự “xúc phạm” tới Nhật Bản, khi mục tiêu nhằm vào 1 tàu chở dầu Nhật Bản tại thời điểm diễn ra chuyến thăm Iran của Thủ tướng Shinzo Abe.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm, Iran đã bác bỏ chính sách ngoại giao của Thủ tướng Nhật Bản, bằng tuyên bố không “phản hồi” lại thông điệp sẵn sàng đàm phán của Mỹ.

Hiện thế giới đang rất quan ngại về vụ tấn công 2 tàu chở dầu tại Vịnh Oman, lo ngại vụ việc sẽ làm trầm trọng hơn nữa căng thẳng tại khu vực nói chung, giữa Iran với Mỹ và các đồng minh khu vực của Washington. Trong khi, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các nước tránh gây áp lực lên Iran khi sự việc chưa rõ ràng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế lên án vụ tấn công 2 tàu chở dầu ở Vịnh Oman
Quốc tế lên án vụ tấn công 2 tàu chở dầu ở Vịnh Oman

VOV.VN - Dư luận quốc tế ngày 13/6 đã lên án vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu trong Vịnh Oman vào sáng cùng ngày.

Quốc tế lên án vụ tấn công 2 tàu chở dầu ở Vịnh Oman

Quốc tế lên án vụ tấn công 2 tàu chở dầu ở Vịnh Oman

VOV.VN - Dư luận quốc tế ngày 13/6 đã lên án vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu trong Vịnh Oman vào sáng cùng ngày.

Hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman
Hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman

VOV.VN - Các nguồn tin khu vực sáng 13/6 cho biết, hai tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman.

Hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman

Hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman

VOV.VN - Các nguồn tin khu vực sáng 13/6 cho biết, hai tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman.

Mỹ cáo buộc Iran tấn công hai tầu chở dầu ở Vịnh Oman
Mỹ cáo buộc Iran tấn công hai tầu chở dầu ở Vịnh Oman

VOV.VN - Hai tầu chở dầu đã bị tấn công ở khu vực Vịnh Oman ngày 13/6 khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. 

Mỹ cáo buộc Iran tấn công hai tầu chở dầu ở Vịnh Oman

Mỹ cáo buộc Iran tấn công hai tầu chở dầu ở Vịnh Oman

VOV.VN - Hai tầu chở dầu đã bị tấn công ở khu vực Vịnh Oman ngày 13/6 khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. 

Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh
Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/5 cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở khu vực Vùng Vịnh trong nỗ lực tăng giá dầu thế giới.

Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh

Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/5 cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở khu vực Vùng Vịnh trong nỗ lực tăng giá dầu thế giới.

Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE
Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE

VOV.VN -Mỹ tin rằng các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã tấn công 4 tầu chở dầu ngoài khơi Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE

Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE

VOV.VN -Mỹ tin rằng các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã tấn công 4 tầu chở dầu ngoài khơi Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).