Saudi Arabia cắt viện trợ cho quân đội Lebanon

VOV.VN - Ngày 22/2, Saudi Arabia quyết định dừng khoản viện trợ tài chính về vũ khí cho quân đội Lebanon trị giá lên tới 3 tỷ USD.

Quyết định cũng đồng thời đình chỉ việc thực hiện khoản viện trợ tài chính dở dang trị giá 1 tỷ USD cho các lực lượng an ninh Lebanon.

Xe tăng của quân đội Lebanon (Ảnh AFP)

Theo các nguồn tin Saudi Arabia, việc nước này chấm dứt viện trợ cho quân đội và các lực lượng an ninh Lebanon là nhằm đáp trả thái độ đối đầu của Lebanon đối với Saudi Arabia, trong đó nhấn mạnh việc Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah đã không lên án việc Đại sứ quán Saudi Arabia tại Iran bị tấn công hồi cuối năm ngoái. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng tuyên bố sẽ đánh giá lại toàn bộ quan hệ với Lebanon.

Cùng ngày, Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) gồm 6 nước là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Kuwait, Qatar, Baranh và Oman, đã ra thông báo chính thức bày tỏ ủng hộ của GCC đối với quyết định của Saudi Arabia.

Trước các diễn biến này, chiều 22/2, Chính phủ Lebanon đã triệu phiên họp bất thường để thảo luận vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ quân đội Lebanon
Mỹ ủng hộ quân đội Lebanon

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền Obama đang thảo luận chặt chẽ với các Nghị sĩ của Mỹ để giúp khôi phục viện trợ quân sự cho quân đội Lebanon.

Mỹ ủng hộ quân đội Lebanon

Mỹ ủng hộ quân đội Lebanon

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền Obama đang thảo luận chặt chẽ với các Nghị sĩ của Mỹ để giúp khôi phục viện trợ quân sự cho quân đội Lebanon.

Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn
Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo ngày 5/8 nhất trí ngừng bắn 24h sau 4 ngày giao tranh liên tiếp. 

Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn

Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo ngày 5/8 nhất trí ngừng bắn 24h sau 4 ngày giao tranh liên tiếp. 

Saudi Arabia muốn đưa quân đến Syria chống IS
Saudi Arabia muốn đưa quân đến Syria chống IS

VOV.VN - Hoàng tử Saudi Arabia Turki al-Faisal hôm qua (21/2) cho biết đề nghị của nước này về việc cử quân đến Syria để chiến đấu chống các phần tử cực đoan.

Saudi Arabia muốn đưa quân đến Syria chống IS

Saudi Arabia muốn đưa quân đến Syria chống IS

VOV.VN - Hoàng tử Saudi Arabia Turki al-Faisal hôm qua (21/2) cho biết đề nghị của nước này về việc cử quân đến Syria để chiến đấu chống các phần tử cực đoan.

Saudi Arabia điều máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ chống IS
Saudi Arabia điều máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ chống IS

VOV.VN - Số lượng máy bay chiến đấu Saudi Arabia điều đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc chiến chống IS hiện chưa được tiết lộ.

Saudi Arabia điều máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ chống IS

Saudi Arabia điều máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ chống IS

VOV.VN - Số lượng máy bay chiến đấu Saudi Arabia điều đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc chiến chống IS hiện chưa được tiết lộ.