Saudi Arabia công bố sáng kiến chấm dứt xung đột Yemen

VOV.VN - Ngày 22/3, Saudi Arabia đã công bố sáng kiến hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ 7 tại Yemen.

Sáng kiến được Ngoại trưởng Saudi Arabia, Faisal bin Farhan công bố bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên toàn lãnh thổ Yemen dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Liên minh Arabia do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ giảm bớt việc phong tỏa cảng Hodeidah và nguồn thu thuế từ cảng này sẽ được chuyển vào một tài khoản ngân hàng chung tại ngân hàng trung ương, đồng thời liên minh sẽ cho phép mở cửa trở lại sân bay Sanaa với một số lượng nhất định các tuyến bay thẳng trong khu vực và quốc tế.

Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết thêm, sáng kiến này còn bao gồm việc khởi động các cuộc đàm phán chính trị để chấm dứt khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ được bắt đầu ngay lập tức sau khi nhóm phiến quân Houthis đồng ý.

Saudi Arabia kêu gọi chính phủ Yemen và nhóm Houthis chấp nhận sáng kiến này, bởi đây là cơ hội để ngăn chặn đổ máu, giải quyết tình hình kinh tế và nhân đạo khó khăn mà người dân Yemen đang phải gánh chịu.

Sáng kiến hòa bình trên được Saudi Arabia đưa ra trong bối cảnh phiến quân Yemen đang gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ nước này.

Mới đây nhất là cuộc tấn công bằng 6 máy bay không người lái hôm 19/3 nhằm vào một cơ sở lọc dầu của công ty dầu lửa Aramco tại thủ đô Riyadh, đồng thời nhóm Houthis đe dọa tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia
Lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia

VOV.VN - Phong trào Houthi sáng 15/3 thông báo đã tấn công vào sân bay quốc tế Abha và căn cứ không quân King Khalid ở Saudi Arabia bằng ba máy bay không người lái.

Lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia

VOV.VN - Phong trào Houthi sáng 15/3 thông báo đã tấn công vào sân bay quốc tế Abha và căn cứ không quân King Khalid ở Saudi Arabia bằng ba máy bay không người lái.

Mỹ vẫn là “ông trùm” xuất khẩu vũ khí thế giới, Saudi Arabia nhập khẩu nhiều nhất
Mỹ vẫn là “ông trùm” xuất khẩu vũ khí thế giới, Saudi Arabia nhập khẩu nhiều nhất

VOV.VN - Nga đứng thứ 2 trong danh sách những nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, chiếm 20% doanh số toàn cầu. Đứng thứ 3 là Pháp, tiếp theo là Đức và Trung Quốc.

Mỹ vẫn là “ông trùm” xuất khẩu vũ khí thế giới, Saudi Arabia nhập khẩu nhiều nhất

Mỹ vẫn là “ông trùm” xuất khẩu vũ khí thế giới, Saudi Arabia nhập khẩu nhiều nhất

VOV.VN - Nga đứng thứ 2 trong danh sách những nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, chiếm 20% doanh số toàn cầu. Đứng thứ 3 là Pháp, tiếp theo là Đức và Trung Quốc.

Saudi Arabia lên án các cuộc tấn công khủng bố của Houthi
Saudi Arabia lên án các cuộc tấn công khủng bố của Houthi

VOV.VN - Chính phủ Saudi Arabia khẳng định vụ khủng bố nhằm vào cảng Ras Tanura và khu dân cư Dhahran là vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế đồng thời nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguồn cung năng lượng và ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.

Saudi Arabia lên án các cuộc tấn công khủng bố của Houthi

Saudi Arabia lên án các cuộc tấn công khủng bố của Houthi

VOV.VN - Chính phủ Saudi Arabia khẳng định vụ khủng bố nhằm vào cảng Ras Tanura và khu dân cư Dhahran là vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế đồng thời nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguồn cung năng lượng và ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.