Saudi Arabia đặt điều kiện xây dựng hòa bình với Israel

VOV.VN - Saudi Arabia xác nhận xây dựng hòa bình với Israel phụ thuộc vào việc thành lập một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô.

Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, cho rằng việc một số quốc gia Arab đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel là quyền quyết định của các bên và hy vọng các thỏa thuận sẽ có tác động tích cực. Ông Faisal bin Farhan Al Saud nhấn mạnh, con đường hòa bình và để đạt được mục tiêu mà tất cả hướng tới đó là một nhà nước Palestine với thủ đô ở Đông Jerusalem.

Saudi Arabia hy vọng Israel tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc với người Palestine để đạt được giải pháp cuối cùng cho vấn đề này và một giải pháp công bằng cho tất cả các bên. Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia tin tưởng rằng các nước đã ký kết các thỏa thuận này đều mong muốn hòa bình.

Về việc ký hiệp định hòa bình giữa Saudi Arabia và Israel, ông Faisal bin Farhan Al Saud nói rằng vấn đề này phụ thuộc vào việc đạt được hòa bình và thành lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô theo Sáng kiến ​​Hòa bình Arab. Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh Sáng kiến ​​Hòa bình Arab vẫn là tiêu đề chung cho mối quan hệ của Arab Saudi với Israel.

 4 quốc gia Arab là UAE, Bahrain, Sudan và Marốc đã đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel trong năm 2020 và trước đó là Ai Cập năm 1979, Jordan năm 1994./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh
Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh

VOV.VN - Iran hôm qua (28/12) lên tiếng cảnh báo Israel và quân đội Mỹ không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh.

Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh

Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh

VOV.VN - Iran hôm qua (28/12) lên tiếng cảnh báo Israel và quân đội Mỹ không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh.

Israel không kích Syria, 9 người thiệt mạng
Israel không kích Syria, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Israel vào các mục tiêu vào khu vực nhà kho ở thành phố Masyaf, Syria đêm 24/12.

Israel không kích Syria, 9 người thiệt mạng

Israel không kích Syria, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Israel vào các mục tiêu vào khu vực nhà kho ở thành phố Masyaf, Syria đêm 24/12.

Quan hệ giữa Israel và Marốc sang trang mới
Quan hệ giữa Israel và Marốc sang trang mới

VOV.VN - Hôm qua (22/12), chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên từ Israel, chở theo phái đoàn quan chức nước này và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Jared Kushner, đã tới Marốc.

Quan hệ giữa Israel và Marốc sang trang mới

Quan hệ giữa Israel và Marốc sang trang mới

VOV.VN - Hôm qua (22/12), chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên từ Israel, chở theo phái đoàn quan chức nước này và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Jared Kushner, đã tới Marốc.