Saudi Arabia giới thiệu những dự án chống biến đổi khí hậu đầy tham vọng

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia đang có kế hoạch thực hiện những dự án chống biến đổi khí hậu đầy tham vọng nhằm biến “mảnh đất sa mạc Trung Đông cằn cỗi” trở nên tươi xanh hơn.

Nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang được thế giới quan tâm, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman mới đây đã nêu ra 2 sáng kiến mang tên “Saudi Arabia xanh” và “Trung Đông xanh”, với những dự án rõ ràng, đầy tham vọng, trong đó đặc biệt là kế hoạch “trồng rừng” quy mô lớn nhất thế giới. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đã ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh, ủng hộ và đồng ý hợp tác với Saudi Arabia thực hiện các sáng kiến này.

“Trong kỷ nguyên dầu khí, Saudi Arabia đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc giúp ổn định thị trường năng lượng và trong kỷ nguyên xanh trong tương lai, Saudi Arabia cũng sẽ hành động với vai trò dẫn đầu”, Thái tử Mohammed bin Salman nhận định khi ông đưa ra 2 sáng kiến “Saudi Arabia xanh” và “Trung Đông xanh”.

Là cường quốc dầu mỏ trong khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Thái tử Mohammed nhận thấy, Saudi Arabia và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu như tình trạng nóng lên của trái đất, ô nhiễm không khí, lượng mưa giảm, sa mạc hóa,… khiến tuổi thọ trung bình của người dân giảm.

Với sáng kiến “Saudi Arabia xanh”, cường quốc vùng Vịnh này có kế hoạch trồng 10 tỷ cây xanh trong những thập kỷ tới, giúp cải thiện chất lượng của 40 triệu héc-ta đất bị suy thoái, tăng diện tích đất phủ xanh tại nước này gấp 12 lần so với hiện tại.

Ngoài ra, sáng kiến “Saudi Arabia xanh” bao gồm cả các dự án năng lượng tái tạo tham vọng, giúp giảm lượng khí thải Carbon xuống 4% trên tổng lượng khí thải toàn cầu.

Nâng tầm nỗ lực chống biến đổi khí hậu đó lên cấp độ khu vực, người kế vị tương lai của Quốc vương Saudi Arabia cũng đưa ra Sáng kiến “Trung Đông xanh”, với kế hoạch trồng 50 tỷ cây xanh tại khu vực. Đây được đánh giá là  ý tưởng “tái tạo rừng” lớn nhất trên thế giới, quy mô gấp đôi chương trình “Bức tường xanh vĩ đại” tại Sahel. Theo đó, các quốc gia còn lại trong khu vực sẽ cần trồng 40 tỷ cây xanh. Kế hoạch khi được thực hiện được kỳ vọng có thể phục hồi 200 triệu héc-ta đất suy thoái và giảm 2,5% tỷ lệ khí thải carbon toàn cầu. Kế hoạch trồng cây của Sáng kiến Trung Đông xanh cũng chiếm khoảng 5% mục tiêu của toàn cầu là trông được 1.000 tỷ cây.

Với “Trung Đông Xanh”, Saudi Arabia cũng mong muốn có thể giảm hơn 60% lượng khí thải các bon từ quá trình sản xuất dầu mỏ trong khu vực .

Dự kiến, 2 sáng kiến này sẽ được Saudi Arabia công bố chi tiết hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, với việc nêu ra các sáng kiến này, Saudi Arabia đã nhận được nhiều lời hoan nghênh ủng hộ từ nhiều quốc gia trên thế giới và Liên Hợp Quốc. Tổ chức lớn nhất hành tinh này bày tỏ muốn tìm hiểu thêm các sáng kiến của Saudi Arabia trong cuộc họp lãnh đạo các nước G20 diễn ra ngay trong tháng này, đúng vào Ngày Trái Đất (22/4) cũng là ngày tròn 5 năm Thỏa thuận khí hậu Pa-ri được ký kết.

Trong khi đó, các nước trong khu vực cũng hoan nghênh 2 sáng kiến “Xanh”, khẳng định sẽ hợp tác với Saudi Arabia để bảo vệ trái đất và biến “thùng dầu Trung Đông”, “mảnh đất sa mạc Trung Đông cỗi cằn” trở nên tươi xanh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu
Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng John Kerry và hiện là Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vừa bày tỏ tin tưởng khu vực tư nhân có nhiều khả năng tìm ra giải pháp cho biến đổi khí hậu hơn là chính phủ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu

Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng John Kerry và hiện là Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vừa bày tỏ tin tưởng khu vực tư nhân có nhiều khả năng tìm ra giải pháp cho biến đổi khí hậu hơn là chính phủ.

Pháp - Mỹ thúc đẩy liên minh chống biến đổi khí hậu
Pháp - Mỹ thúc đẩy liên minh chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu, ông John Kerry thăm Pháp ngày 10/3, tuyên bố muốn cùng Pháp và nhiều nước khác thúc đẩy một liên minh đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Pháp - Mỹ thúc đẩy liên minh chống biến đổi khí hậu

Pháp - Mỹ thúc đẩy liên minh chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu, ông John Kerry thăm Pháp ngày 10/3, tuyên bố muốn cùng Pháp và nhiều nước khác thúc đẩy một liên minh đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Mỹ và Anh ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu
Mỹ và Anh ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Mỹ và Anh ngày 8/3 đã ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu.

Mỹ và Anh ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu

Mỹ và Anh ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Mỹ và Anh ngày 8/3 đã ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu.