Sẽ có một làn sóng đào tẩu khỏi Syria

Đây sẽ là một cú sốc mới với chính quyền của Tổng thống al-Assad trong khi khủng hoảng ở nước này ngày càng diễn biến nghiêm trọng.

Tờ Telegraph dẫn nguồn tin từ quan chức cao cấp của Mỹ cho hay, nhiều nhân vật thân cận Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang lên kế hoạch đào tẩu và gia nhập hàng ngũ phe đối lập khi thấy chế độ của ông Assad đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhiều nhân vật cấp cao đã thiết lập liên lạc với phe nổi dậy để dọn đường thoát thân, đồng thời định chuyển một số tiền lớn sang các ngân hàng của Lebanon và Trung Quốc.

Phía phe đối lập tại Syria xác nhận đang thuyết phục Mỹ hỗ trợ các vụ đào thoát trên. “Tôi biết chắc có một số quan chức cấp cao đang chờ cơ hội trốn đi. Chúng tôi có tên tuổi của vài người trong dinh tổng thống. Có tin đồn một nhân vật thực sự thân cận với tổng thống cũng muốn ra đi và chúng tôi mong chờ được thấy ông ra rời khỏi Syria trong thời gian ngắn sắp tới” - một thủ lĩnh phe đối lập nói.

Người dân Syria xuống đường biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống al-Assad hôm 22/6 (Ảnh: Reuters)
Ngày 22/6, 4 anh em gồm 2 thiếu tướng và 2 đại tá đã tung lên mạng Internet một đoạn băng trong đó thông báo họ đã quyết định đào ngũ khỏi quân đội Syria. 4 sỹ quan này đến từ tỉnh Idlib. Những người này không tham gia vào nhiệm vụ chiến đấu chống phe nổi dậy thời gian qua. Hai sĩ quan làm bác sĩ ở bệnh viện quân đội Aleppo, một người làm thanh tra và người còn lại làm hướng dẫn trong lực lượng không quân.

Trước đó, hôm 21/6, đại tá không quân Syria Hassan Merei al-Hamade lái chiến đấu cơ MiG-21 bay sang Jordan xin tị nạn. Đại tá al-Hamade trở thành một trong số các sĩ quan cấp cao đầu tiên chạy khỏi nước này. Ngoài ra, 3 chiến đấu cơ khác của Syria cũng bay ra nước ngoài nhưng chưa rõ số phận.

Theo bình luận của Telegraph, không quân vốn là đơn vị cực kỳ trung thành với ông Assad, nên việc đào thoát của ông Hamade có thể sẽ mở đầu cho một làn sóng ra đi.

Đây rõ ràng là một cú sốc mới với chính quyền của Tổng thống al-Assad trong khi tình hình ở nước này ngày càng diễn biến nghiêm trọng.

Các nhóm đối lập nước này cho rằng chính quyền Damascus cố ngăn chặn nạn đào tẩu bằng cách thường xuyên đe dọa và phái cảnh sát chìm theo dõi gia đình của các nhà ngoại giao và nhân vật cấp cao.

Hàng ngàn binh lính Syria đã đào ngũ trong 15 tháng diễn ra cuộc nổi dậy chống chính quyền của ông al-Assad. Lực lượng này đã trở thành đội quân chủ lực của lực lượng nổi dậy. Những vụ đào tẩu gây chú ý nhất trong quân đội Syria thời gian qua, ngoài vụ của phi công Hamade còn có vụ của Đại tá Riad al-Assad tháng 7/2011. Sau khi chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông này đã giúp phe nổi dậy thiết lập Quân đội Syria tự do. Thiếu tướng Ahmad Berro, người đứng đầu một đơn vị thiết giáp ở tỉnh Aleppo cũng đã cùng gia đình chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước.

Vụ đào tẩu của phi công Hamade được Mỹ và phương Tây ủng hộ. Pháp cũng đã lên tiếng kêu gọi các binh sỹ Syria làm theo đại tá Hamade./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên