Sẽ không có hòa giải nếu bãi tội cho cựu Thủ tướng Thaksin

Có nhóm phái cho rằng, nếu ân xá hoặc giúp cho cựu Thủ tướng Thaksin thoát tội sẽ không thể có hòa giải, mâu thuẫn trong xã hội Thái Lan ngày càng sâu sắc.

Kế hoạch hòa giải dân tộc vừa được Viện Phra Pokklao công bố, trong đó đề xuất xóa các vụ án từ thời trước ngày 19/9/2006, tức là trước ngày đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Đề xuất này vấp phải phản ứng mạnh của dư luận Thái Lan, đặc biệt là phe đối lập với lý do kế hoạh này nhằm xóa tội cho cựu Thủ tướng Thaksin, đưa ông này về nước, mặc dù Thủ tướng Yingluck Shinawatra từng khẳng định nhiều lần ông Thaksin sẽ không về nước.

Chủ tịch Ủy ban Liên lạc phe đối lập - ông Churin Laksanavisit cho rằng, ông rất quan ngại về dự thảo Luật Hòa giải vì dự thảo luật này xóa tội cho các đối tượng liên quan từ trước ngày 19/9/2006. Ông Churin kêu gọi, xã hội theo dõi chặt chẽ việc làm này vì tập thể hay chỉ là cái cớ vì lợi ích cá nhân.

Về phía Chủ tịch phe đối lập và là Chủ tịch Đảng Dân chủ, ông Abhisit Vejjajiva kêu gọi Chính phủ giải thích rõ ràng chính sách giải quyết vấn đề của ông Thaksin. Ông Abhisit nói: “Ông Thaksin có thể về nước bất kỳ lúc nào. Nếu về nước, ông Thaksin phải chấp nhận phán quyết của tòa án, chịu án tù. Nếu cựu Thủ tướng Thaksin về nước không phải chịu án chứng tỏ chính phủ sẽ phải ban hành luật ân xá hoặc làm cách nào đó. Điều người dân muốn biết là Chính phủ có hay không chính sách về vấn đề này, chứ không phải là đi hỏi bà Yingluck với tư cách là em gái của ông Thaksin rằng ông sẽ về hay không”.

Lãnh đạo Nhóm Áo đa màu sắc, ông Tul Sitthisomwong đề cập đến việc Ủy ban thường vụ bất thường xem xét và nghiên cứu hòa giải dân tộc của Hạ viện thái Lan chuẩn bị tuyên bố kết quả nghiên cứu của Viện Phra Poklaovề hòa giải dân tộc. Ông Tul cho rằng, nếu ân xá hoặc giúp cho cựu Thủ tướng Thaksin thoát tội sẽ không thể có hòa giải, mâu thuẫn chia rẽ trong xã hội ngày càng sâu sắc. Theo ông Tul, cựu Thủ tướng Thaksin nên về nước tuân theo tiến trình pháp lý thông qua điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia.

Trong khi đó, ông Nattawut Saikuag, Thứ trưởng Nông nghiệp và hợp tác xã, thành viên chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD thì từ chối có ý kiến về hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, ông Nattawut tin rằng, phần lớn người dân Thái Lan muốn cựu Thủ tướng Thaksin về nước. Theo ông Nattawut, nên cho ông Thaksin cơ hội chứng minh mình theo tiến trình dân chủ.

Cựu Thủ tướng Anan Payarachun, một chính khách có uy tín ở Thái Lan thì cho rằng, không có nhiều hy vọng về hòa giải dân tộc hay là đoàn kết. Theo ông Anan, muốn đạt được hòa giải phải tìm ra được điểm thống nhất giữa các bên. Ông Anan cho rằng, vấn đề của xã hội Thái Lan không chỉ là ở Áo đỏ, Áo vàng hay là Đa màu sắc mà là ở chỗ cơ cấu quản lý, quan hệ quyền lực trong đó công chức có quyền mặc cả nhiều hơn là người nghèo. Việc giải quyết vấn đề trước tiên phải giải quyết vấn đề nghèo đói.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị kết án 2 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Hiện ông Thaksin đang sống lưu vong ở Dubai. Trước đó, ông Thaksin từng cho biết sẽ về nước cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên