Séc chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 14/6 vừa qua, Tổng thống Séc Milos Zeman đã chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan.

Theo người phát ngôn của Tổng thống, ông Jiri Ovcacek, tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, Tổng thống Zeman đã chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan đồng thời cảnh báo rằng, nếu Taliban nắm quyền kiểm soát ở đó, quốc gia Trung Á này có thể một lần nữa trở thành một trung tâm khủng bố.

Ngoại trưởng Séc Jakub Kulhanek cũng xác nhận quan điểm của Tổng thống Zeman. Ông cũng cho rằng việc rút quân của NATO là một sai lầm. Theo ông Kulhanek, đã có rất nhiều mạng sống và tiền bạc đã phải bỏ lại ở Afghanistan. Do đó sẽ không thể biết trước điều gì xảy ra tiếp theo nếu NATO rút quân.

Tuy nhiên, theo tuyên bố cuối cùng của hội nghị NATO, việc rút quân không có nghĩa là NATO sẽ ngừng hỗ trợ Afghanistan mà sẽ tiếp tục đào tạo và cấp kinh phí cho quân đội địa phương. Đại diện của NATO vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tại Kabul và NATO sẽ tạm thời chi trả cho hoạt động của 1 sân bay quốc tế ở Afghanistan. Dù vậy, hiện NATO vẫn chưa thống nhất về việc ai sẽ chỉ huy sân bay sau khi quân đội rút đi. Hiện có Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm đến vai trò này.

Năm 2020, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết rút hoàn toàn quân đội Mỹ để đổi lấy việc Taliban không cho phép các thành viên của lực lượng này hoặc bất kỳ tổ chức nào khác sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Mỹ và các đồng minh. Việc kết thúc sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan đã được Tổng thống Joe Biden thông báo với việc những binh sĩ cuối cùng sẽ rời đi vào ngày 11/9 nhân ngày kỷ niệm vụ tấn công khủng bố 20 năm trước. Trong bối cảnh đó, ngày càng có nhiều lo ngại rằng Afghanistan, quốc gia đã trải qua nhiều năm bạo lực sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan
Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, quân đội nước này đã hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan sau một tháng triển khai.

Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan

Mỹ hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, quân đội nước này đã hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan sau một tháng triển khai.

Afghanistan: quân Mỹ và NATO rút đi, nhiều điều "không rõ ràng” ở lại
Afghanistan: quân Mỹ và NATO rút đi, nhiều điều "không rõ ràng” ở lại

VOV.VN - Nói về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan 10 năm sau cái chết của thủ lĩnh al-Qaida bin Laden, Tổng thống Biden nhấn mạnh, lý do Quân đội Mỹ ở lại nước này “ngày càng không rõ ràng”. Giờ đây, việc rút quân đang diễn ra, người ta bàn về những điều “không rõ ràng” sau lệnh rút quân của Biden.

Afghanistan: quân Mỹ và NATO rút đi, nhiều điều "không rõ ràng” ở lại

Afghanistan: quân Mỹ và NATO rút đi, nhiều điều "không rõ ràng” ở lại

VOV.VN - Nói về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan 10 năm sau cái chết của thủ lĩnh al-Qaida bin Laden, Tổng thống Biden nhấn mạnh, lý do Quân đội Mỹ ở lại nước này “ngày càng không rõ ràng”. Giờ đây, việc rút quân đang diễn ra, người ta bàn về những điều “không rõ ràng” sau lệnh rút quân của Biden.

Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây thông báo, kế hoạch rút quân của nước này khỏi Afghanistan đã hoàn thành ở mức 13% - 20%.

Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây thông báo, kế hoạch rút quân của nước này khỏi Afghanistan đã hoàn thành ở mức 13% - 20%.