Séc: Chính phủ thiểu số không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN -Không một đảng phái nào ủng hộ Chính phủ thiểu số của tỷ phú Andrej Babis vì cho rằng chính phủ không thể do một người đang bị điều tra lãnh đạo.

Ngày 16/1, chính phủ mới tại Séc đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện Séc khi chỉ nhận được 78 phiếu ủng hộ, trong khi đó có đến 117 phiếu phản đối. Chính phủ sẽ phải từ chức nhưng sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Kết quả này đã được dự báo trước vì không một đảng phái nào có ghế tại Hạ viện tuyên bố ủng hộ Chính phủ thiểu số của tỷ phú Andrej Babis vì cho rằng chính phủ không thể do một người đang bị điều tra lãnh đạo.

Thủ tướng Cộng hòa Séc, ông Andrej Babis (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Milos Zeman từng khẳng định ông sẽ trao cho Thủ tướng Babis cơ hội thứ 2 để thành lập chính phủ nếu như chính phủ đó nhận được sự ủng hộ của ít nhất 101 phiếu tại Hạ viện.

Lời hứa của ông Zeman có thể không thành hiện thực nếu ông không tái đắc cử trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27/1 tới. Hiện Tổng thống Zeman sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với ứng cử viên Jiri Drahos.

Cùng ngày, Ủy ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã nhất trí với đề nghị của chính Thủ tướng Babis về việc tước quyền miễn trừ với tư cách Hạ nghị sỹ của ông và Phó Chủ tịch phong trào ANO Jaroslav Faltýnek. Việc này mở đường cho việc điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến cáo buộc biển thủ 2,4 tỷ USD tiền tài trợ của Liên minh Châu Âu dành cho Séc cách đây một thập kỷ.

Chính phủ thiểu số tại Séc được thành lập ngày 13/12/2017 sau khi phong trào ANO của tỷ phú của Andrej Babis giành được 78 trong tổng số 200 ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên,  ông Babis không thể thuyết phục được các đảng có ghế trong Hạ viện tham gia liên minh cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ mới của Séc khó vượt qua vòng bỏ phiếu tín nhiệm
Chính phủ mới của Séc khó vượt qua vòng bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Hầu hết các đảng trong Hạ viện Séc khẳng định sẽ không ủng hộ chính phủ mới trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào trung tuần tháng tới.

Chính phủ mới của Séc khó vượt qua vòng bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ mới của Séc khó vượt qua vòng bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Hầu hết các đảng trong Hạ viện Séc khẳng định sẽ không ủng hộ chính phủ mới trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào trung tuần tháng tới.

Bầu cử Tổng thống Séc: Sự lựa chọn giữa Nga và EU
Bầu cử Tổng thống Séc: Sự lựa chọn giữa Nga và EU

VOV.VN - Ngày 12/1, người dân Séc tiếp tục đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới cho đất nước.

Bầu cử Tổng thống Séc: Sự lựa chọn giữa Nga và EU

Bầu cử Tổng thống Séc: Sự lựa chọn giữa Nga và EU

VOV.VN - Ngày 12/1, người dân Séc tiếp tục đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới cho đất nước.

Kết quả sơ bộ bầu cử vòng một Tổng thống Séc
Kết quả sơ bộ bầu cử vòng một Tổng thống Séc

VOV.VN - Với hơn 97% số phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Milos Zeman đã giành được số phiếu cao nhất.

Kết quả sơ bộ bầu cử vòng một Tổng thống Séc

Kết quả sơ bộ bầu cử vòng một Tổng thống Séc

VOV.VN - Với hơn 97% số phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Milos Zeman đã giành được số phiếu cao nhất.

Chính phủ Séc mới tuyên thệ nhậm chức
Chính phủ Séc mới tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngày 13/12, Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đã chính thức bổ nhiệm Chính phủ thiểu số gồm 14 bộ trưởng.

Chính phủ Séc mới tuyên thệ nhậm chức

Chính phủ Séc mới tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngày 13/12, Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đã chính thức bổ nhiệm Chính phủ thiểu số gồm 14 bộ trưởng.

Bầu cử Séc vòng 2: Phe thân Nga hay thân EU sẽ chiến thắng?
Bầu cử Séc vòng 2: Phe thân Nga hay thân EU sẽ chiến thắng?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Séc vòng hai sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt giữa ông Milos Zeman và ông Jiri Drahos.

Bầu cử Séc vòng 2: Phe thân Nga hay thân EU sẽ chiến thắng?

Bầu cử Séc vòng 2: Phe thân Nga hay thân EU sẽ chiến thắng?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Séc vòng hai sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt giữa ông Milos Zeman và ông Jiri Drahos.