Séc ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã được xác nhận ở Séc dựa trên một mẫu nghi ngờ đã được phân tích từ hôm 22/5 bởi Viện Y tế công cộng nhà nước.

Chủ tịch Hiệp hội Y học Truyền nhiễm của Hiệp hội Y khoa Cộng hòa Séc Pavel Dlouhy cho biết, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quân đội Trung ương ở Praha.

Trước đó cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới cũng thông báo đã xác nhận được 131 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 106 trường hợp nghi ngờ ở 19 quốc gia khác nhau. Trường hợp đầu tiên ở châu Âu được ghi nhận vào ngày 7/5 tại Vương quốc Anh và kể từ đó bệnh đã lan sang Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

Bệnh đậu khỉ thuộc cùng nhóm với bệnh đậu mùa và các triệu chứng của chúng bao gồm, sốt cao, đau nhức cơ và đau đầu, phát ban nổi mụn và sau cùng đóng vảy. Theo các chuyên gia, cơ chế lây truyền từ người sang người chủ yếu qua các giọt nhỏ, cần tiếp xúc lâu dài. Các phương thức lây truyền từ người sang người khác bao gồm tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể hoặc các tổn thương nhiễm trùng và tiếp xúc gián tiếp với vật liệu gây tổn thương, ví dụ, qua quần áo hoặc đồ giặt bị nhiễm bẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với bệnh đậu mùa khỉ
WHO: Không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (23/5) cho biết không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với dịch đậu mùa khỉ đang bùng phát tại các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

WHO: Không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với bệnh đậu mùa khỉ

WHO: Không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (23/5) cho biết không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với dịch đậu mùa khỉ đang bùng phát tại các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

ECDC: Bệnh đậu mùa khỉ ít có khả năng lây lan trong dân chúng
ECDC: Bệnh đậu mùa khỉ ít có khả năng lây lan trong dân chúng

VOV.VN - Nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ là “rất thấp” trong dân chúng nói chung nhưng lại “cao” ở những người có nhiều bạn tình.

ECDC: Bệnh đậu mùa khỉ ít có khả năng lây lan trong dân chúng

ECDC: Bệnh đậu mùa khỉ ít có khả năng lây lan trong dân chúng

VOV.VN - Nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ là “rất thấp” trong dân chúng nói chung nhưng lại “cao” ở những người có nhiều bạn tình.

Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát: Các triệu chứng cần lưu ý
Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát: Các triệu chứng cần lưu ý

VOV.VN - Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều nước trên toàn cầu. Các triệu chứng của bệnh này khá giống với bệnh đậu mùa.

Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát: Các triệu chứng cần lưu ý

Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát: Các triệu chứng cần lưu ý

VOV.VN - Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều nước trên toàn cầu. Các triệu chứng của bệnh này khá giống với bệnh đậu mùa.