Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã mở rộng kiểm soát tại biên giới với Slovakia thêm 45 ngày tức đến ngày 12/12.

Trong một thông báo, Bộ Nội vụ Séc cho biết, Chính phủ đã gia hạn thêm 45 ngày các biện pháp mà họ đưa ra do sự gia tăng mạnh mẽ của di cư bất hợp pháp, gia tăng hoạt động xuyên biên giới của các nhóm buôn lậu có tổ chức và sự xấu đi của tình hình di cư và an ninh tại các biên giới bên ngoài của EU.

Việc gia hạn này sẽ được chia thành 2 giai đoạn bắt đầu từ ngày 29/10. Theo đó, các biện pháp bảo vệ biên giới hiện tại sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay lập tức trong 15 ngày đầu, tức là cho đến ngày 12/11.

Trong giai đoạn đầu, 80 binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại ngũ và 60 thành viên của Cơ quan Hải quan Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục giúp cảnh sát bảo vệ biên giới.

Trong 30 ngày tiếp theo, việc kiểm tra sẽ hoạt động theo một phần khác. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Séc phải thông báo trước cho Ủy ban châu Âu về các biện pháp kiểm soát. Đối với phần này, tổng thời gian kiểm soát có thể kéo dài đến nửa năm, và trong một số trường hợp đặc biệt có thể kéo dài tối đa 2 năm. 

Phát biểu sau cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Fiala cho biết, đó là một biện pháp mà chính phủ không muốn làm, nhưng tình hình thực tế đòi hỏi các biện pháp phải tiếp tục duy trì. Việc gia hạn là một giải pháp ngắn hạn và từng phần, điều này là cần thiết vào lúc này để bảo vệ an ninh ở Cộng hòa Séc. Ngay sau khi tình hình cho phép, chính phủ sẽ cố gắng mở lại biên giới. Theo ông Fiala, các biện pháp kiểm soát đã giúp làm giảm tình trạng di cư bất hợp pháp. 

Chính phủ Séc đã bắt đầu triển khai các hoạt động kiểm soát biên giới với Slovakia từ ngày 29/9. Ban đầu kế hoạch này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 8/10. Tuy nhiên, chính phủ đã gia hạn tới ngày 28/10. Từ lúc bắt đầu kiểm tra cho đến sáng nay, các nhân viên cảnh sát đã kiểm tra hơn 773.000 người tại biên giới với Slovakia và phát hiện gần 5.500 người di cư bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn người di cư hiệu quả, Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia
Ngăn người di cư hiệu quả, Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã thông qua một đề xuất từ Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan về việc gia hạn các biện pháp kiểm soát tại biên giới Séc Slovakia thêm 20 ngày nữa, đến 28/10.

Ngăn người di cư hiệu quả, Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia

Ngăn người di cư hiệu quả, Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã thông qua một đề xuất từ Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan về việc gia hạn các biện pháp kiểm soát tại biên giới Séc Slovakia thêm 20 ngày nữa, đến 28/10.

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận
Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

VOV.VN - Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm qua cho biết, Chính phủ Czech sẽ chấp thuận hỗ trợ trong việc bảo vệ tạm thời không phận Slovakia dựa trên một yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad vào tháng 6 vừa qua.

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

VOV.VN - Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm qua cho biết, Chính phủ Czech sẽ chấp thuận hỗ trợ trong việc bảo vệ tạm thời không phận Slovakia dựa trên một yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad vào tháng 6 vừa qua.