Séc nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP

VOV.VN - Ngày 19/3, truyền thông Séc thông tin, Ủy ban ngân sách của Quốc hội Séc đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tài chính cho phép chi tiêu quốc phòng vượt quá giới hạn 2% GDP hiện tại cho đến năm 2033.

Kế hoạch này được liên minh cầm quyền và Đảng đối lập ANO ủng hộ, nhằm mục đích tăng dần chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 3% GDP vào năm 2030. Khoản chi tiêu bổ sung này sẽ không được tính vào giới hạn chi tiêu do luật trách nhiệm tài chính đặt ra. Bộ trưởng tài chính Séc cho biết kế hoạch này sẽ không vi phạm ngưỡng thâm hụt hoặc nợ của EU. Đảng đối lập ANO cũng ủng hộ việc tăng này tuy nhiên cũng nêu ra những lo ngại về các ưu tiên chi tiêu quốc phòng trong thời điểm hiện tại.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Černochová tuyên bố cam kết của liên minh về việc chi 2% GDP cho quốc phòng của mỗi quốc gia trong bối cảnh hiện tại là không đủ. Bà cho biết thêm tình hình an ninh ở châu Âu tiếp tục xấu đi và không chắc chắn cải thiện được trong tương lai gần. Một số các quốc gia châu Âu đã có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, nhằm vượt mục tiêu 2% GDP của Liên minh NATO. Đặc biệt, đầu năm nay, Litva đã đặt ra mục tiêu thậm chí lên tới 5 - 6% GDP trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030

Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố kế hoạch gồm năm phần để tăng ngân sách quốc phòng, huy động 800 tỷ euro. Sáng kiến này nhằm tăng cường an ninh châu Âu và cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho Ukraine sau khi Mỹ ngừng viện trợ. Kế hoạch bao gồm cả đề xuất cho vay 150 tỷ euro để giúp các quốc gia thành viên EU đầu tư vào quốc phòng.

Screenshot 2025-03-12 162529.png

EU kêu gọi các nước thành viên "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 11/3 đã kêu gọi "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) và tự chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của khối. Tuyên bố của người đứng đầu Uỷ Ban Châu Âu đưa ra vào thời điểm quan hệ hai bờ Đại Tây dương đang đứng trước thách thức chưa từng có.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

EU kêu gọi các nước thành viên "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng
EU kêu gọi các nước thành viên "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 11/3 đã kêu gọi "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) và tự chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của khối. Tuyên bố của người đứng đầu Uỷ Ban Châu Âu đưa ra vào thời điểm quan hệ hai bờ Đại Tây dương đang đứng trước thách thức chưa từng có.

EU kêu gọi các nước thành viên "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng

EU kêu gọi các nước thành viên "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 11/3 đã kêu gọi "tăng đột biến" trong chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) và tự chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của khối. Tuyên bố của người đứng đầu Uỷ Ban Châu Âu đưa ra vào thời điểm quan hệ hai bờ Đại Tây dương đang đứng trước thách thức chưa từng có.

Pháp đề xuất cơ chế riêng cho chi tiêu quốc phòng của EU
Pháp đề xuất cơ chế riêng cho chi tiêu quốc phòng của EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các quy tắc tài chính của EU đã “lỗi thời” và Chính phủ của Thủ tướng Bayrou đang phải nỗ lực để đưa con số này xuống dưới 5,4% GDP trong năm nay.

Pháp đề xuất cơ chế riêng cho chi tiêu quốc phòng của EU

Pháp đề xuất cơ chế riêng cho chi tiêu quốc phòng của EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các quy tắc tài chính của EU đã “lỗi thời” và Chính phủ của Thủ tướng Bayrou đang phải nỗ lực để đưa con số này xuống dưới 5,4% GDP trong năm nay.

Thủ tướng Starmer quyết tăng chi tiêu quốc phòng, cơ hội nào cho quân đội Anh?
Thủ tướng Starmer quyết tăng chi tiêu quốc phòng, cơ hội nào cho quân đội Anh?

VOV.VN - Trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, chính phủ Anh đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm 13,4 tỷ bảng Anh mỗi năm từ năm 2027. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo phần lớn khoản tiền này có thể chỉ được dùng để điều chỉnh các dự án cũ thay vì đầu tư vào trang bị mới.

Thủ tướng Starmer quyết tăng chi tiêu quốc phòng, cơ hội nào cho quân đội Anh?

Thủ tướng Starmer quyết tăng chi tiêu quốc phòng, cơ hội nào cho quân đội Anh?

VOV.VN - Trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, chính phủ Anh đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm 13,4 tỷ bảng Anh mỗi năm từ năm 2027. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo phần lớn khoản tiền này có thể chỉ được dùng để điều chỉnh các dự án cũ thay vì đầu tư vào trang bị mới.