Séc rút thời gian cách ly xuống còn 5 ngày với người mắc COVID-19

VOV.VN - Ngày 5/1, Chính phủ Séc quyết định rút ngắn thời gian cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 từ 14 ngày xuống còn 5 ngày. Nhưng sau khi hết cách ly, người bệnh vẫn cần phải đeo khẩu trang trong 5 ngày tiếp theo khi gặp gỡ người khác.

Bộ trưởng Y tế Séc Vlastimil Valek cho biết, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 11/1 và cũng áp dụng tương tự đối với những trường hợp tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh kể cả khi đã tiêm phòng đầy đủ hoặc đã từng mắc COVID-19 trong 6 tháng qua.

Theo ông Valek, điều này là cần thiết trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới Omicron khi thời gian ủ bệnh của biến thể này ngắn hơn so với các biến thể khác. Ngoài ra, nếu các quy tắc cách ly hiện tại vẫn được duy trì sẽ dẫn đến tình huống trong một công ty có nhiều người bị nhiễm và cùng nghỉ trong thời gian dài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhà nước và các ngành công nghiệp chủ chốt.

Quyết định của Séc được đưa ra sau khi một số nước thành viên EU khác đã áp dụng để đối phó với sự gia tăng kỷ lục do biến thể Omicron. Theo quy định hiện tại, những người dương tính với COVID-19 sẽ phải cách ly trong 2 tuần hoặc có thể kết thúc quá trình này bằng một xét nhiệm PCR âm tính vào ngày thứ 7 và không có triệu chứng.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 17/1 và kéo dài trong 3 tuần, tất cả nhân viên ở Séc sẽ phải làm xét nghiệm nhanh hai lần một tuần. Nếu có kết quả dương tính, nhân viên đó sẽ cách ly trong 5 ngày làm việc. Các xét nghiệm sẽ được các công ty bảo hiểm y tế thanh toán.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế cũng cảnh báo nếu giảm thời gian cách ly xuống còn 5 ngày mà không được kết thúc bằng việc xét nghiệm PCR sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì cho đến nay vẫn chưa có dữ liệu nào cho thấy khi nhiễm biến thể Omicron sẽ được chữa khỏi nhanh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước châu Âu tiếp tục phá kỷ lục về số ca mắc COVID-19
Các nước châu Âu tiếp tục phá kỷ lục về số ca mắc COVID-19

VOV.VN - Làn sóng lây nhiễm COVID-19 tiếp tục bùng nổ tại châu Âu sau kỳ nghỉ cuối năm khi một loạt quốc gia như Pháp, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục từ đầu đại dịch và không có dấu hiệu số ca nhiễm này sẽ sớm giảm bớt.

Các nước châu Âu tiếp tục phá kỷ lục về số ca mắc COVID-19

Các nước châu Âu tiếp tục phá kỷ lục về số ca mắc COVID-19

VOV.VN - Làn sóng lây nhiễm COVID-19 tiếp tục bùng nổ tại châu Âu sau kỳ nghỉ cuối năm khi một loạt quốc gia như Pháp, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục từ đầu đại dịch và không có dấu hiệu số ca nhiễm này sẽ sớm giảm bớt.

Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)
Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Mặc dù có quyền tự trị nhất định, Đặc khu hành chính Hong Kong vẫn lựa chọn chiến lược zero Covid (giống như Trung Quốc đại lục) để ứng phó với đại dịch toàn cầu. Thành phố này triển khai chiến lược đó một cách hết sức nghiêm ngặt, thậm chí đến tận bây giờ.

Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)

Chiến lược zero Covid cứng rắn và hiệu quả của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Mặc dù có quyền tự trị nhất định, Đặc khu hành chính Hong Kong vẫn lựa chọn chiến lược zero Covid (giống như Trung Quốc đại lục) để ứng phó với đại dịch toàn cầu. Thành phố này triển khai chiến lược đó một cách hết sức nghiêm ngặt, thậm chí đến tận bây giờ.

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới
Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới

VOV.VN - Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi nước này chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới khi tỷ lệ ca mắc tăng cao trong những ngày gần đây.

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới

VOV.VN - Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi nước này chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới khi tỷ lệ ca mắc tăng cao trong những ngày gần đây.

“Câu hỏi triệu đô” và dự báo kết cục của đại dịch Covid-19
“Câu hỏi triệu đô” và dự báo kết cục của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chúng ta nghĩ rằng 2021 sẽ là năm đại dịch Covid-19 kết thúc và cuộc sống sẽ quay lại bình thường. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, có lẽ chúng ta đang tiến ngày càng gần hơn đến thời điểm này.

“Câu hỏi triệu đô” và dự báo kết cục của đại dịch Covid-19

“Câu hỏi triệu đô” và dự báo kết cục của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chúng ta nghĩ rằng 2021 sẽ là năm đại dịch Covid-19 kết thúc và cuộc sống sẽ quay lại bình thường. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, có lẽ chúng ta đang tiến ngày càng gần hơn đến thời điểm này.