Séc sẽ nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Séc sẽ dỡ bỏ một số lệnh cấm các chuyến bay với Trung Quốc được áp dụng trước đó để phòng chống Covid-19.

Theo kết quả của cuộc họp chính phủ ngày 20/4, Bộ Y tế Séc đã dỡ bỏ bốn biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, bao gồm các lệnh cấm các chuyến bay đi và đến Trung Quốc; xuất khẩu chất khử trùng, sau khi có sự đồng ý của chính phủ; nối lại việc tiếp nhận đơn xin cấp thị thực tại các cơ quan ngoại giao của Cộng hòa Séc ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Iran.

Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech. Ảnh: News

Theo Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech, Séc hủy lệnh cấm xuất khẩu chất khử trùng mà Bộ này ban hành vào ngày 5/3 vừa qua vì việc xuất khẩu này không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng trong nước.

Trước đó, ngày 3/2, chính phủ Séc đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay đi và đến Trung Quốc do thời điểm đó quốc gia này là tâm dịch Covid-19 của thế giới.

Ngoài ra, để hạn chế lây lan dịch bệnh, chính phủ Séc đã yêu cầu các cơ quan ngoại giao tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong từ ngày 10/2/2020 ngừng tiếp nhận, xét duyệt đơn xin thị thực nhập cảnh vào Séc tại các cơ quan ngoại giao Séc. Lệnh cấm tương tự đối với cơ quan ngoại giao Séc tại Iran từ ngày 7/3/2020.

Cho đến nay, Cộng hòa Séc đã ghi nhận 6.838 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1.559 bệnh nhân được chữa khỏi và 194 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên